
James Cameron nói rằng ông muốn "dẹp bỏ hiểu lầm" về việc các nhân vật trong Avatar được tạo ra bởi mô hình trí tuệ nhân tạo - Ảnh: Reuters
Chia sẻ với trang ComicBook.com, đạo diễn của Avatar 3 - James Cameron nhấn mạnh ông không phản đối công nghệ trí tuệ nhân tạo nhưng muốn khán giả hiểu rằng những nhân vật trên màn ảnh đều dựa trên diễn xuất thật của con người thông qua công nghệ ghi nhận chuyển động.
"Tôi không có thù với trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không dùng nó trong dòng phim Avatar. Chúng tôi tôn trọng và tôn vinh diễn viên. Chúng tôi không thay thế họ" - ông nói.
Hành trình nâng tầm diễn xuất của Avatar 3
Trong nhiều năm, James Cameron và dàn diễn viên Avatar đã cố gắng chứng minh với giới làm phim rằng nghệ thuật diễn xuất thông qua công nghệ ghi nhận chuyển động là một quá trình hoàn toàn thật.
Theo Zoe Saldana, Avatar sẽ không thể tồn tại nếu Sigourney Weaver, Sam Worthington, Stephen Lang, Kate Winslet, Zoe Saldana và toàn bộ diễn viên không trực tiếp khoác lên những thiết bị cảm biến và tự mình thực hiện mọi chuyển động.

Diễn viên Zoe Saldana, người thủ vai Neytiri, từng khẳng định đây là "hình thức diễn xuất mạnh mẽ nhất" vì nó cho phép diễn viên khai thác trọn vẹn từng cảm xúc, chuyển động của mình trên màn ảnh - Ảnh: 20th Century Studios
Cô mô tả hành trình luyện tập bao gồm bắn cung, võ thuật, lặn tự do, lặn bình khí, luyện nín thở hơn năm phút, học ngôn ngữ giả tưởng do James Cameron sáng tạo và tập đi đứng như một chủng tộc ngoài hành tinh bên cạnh các cascadeur.
"Tất cả đều là do chúng tôi tự thực hiện, cùng với đội cascadeur tuyệt vời. Công nghệ mà James Cameron tạo ra chỉ trao thêm sức mạnh cho nghệ sĩ" - Zoe Saldana nói thêm.
James Cameron từng nói với tạp chí Variety rằng Viện Hàn lâm đã "chậm trễ" trong việc ghi nhận diễn xuất của Zoe Saldana khi vào vai Neytiri.
Ông xem khả năng thay đổi sắc thái của cô trong từng khoảnh khắc là điều ngang hàng với bất kỳ diễn viên từng thắng Oscar nào.
Dù dành tình cảm đặc biệt cho diễn viên và diễn xuất chân thật, James Cameron không phủ nhận vai trò của trí tuệ nhân tạo trong các quy trình kỹ thuật khác.
Trong cuộc trò chuyện với chương trình Sunday Morning của đài CBS tháng trước, ông cho rằng việc tạo ra diễn viên ảo bằng trí tuệ nhân tạo là "điều khiến ông kinh hãi".
Trailer chính thức của Avatar: Fire and Ash (Avatar 3)
Tuy vậy, đạo diễn cũng nhìn nhận rằng Hollywood buộc phải tìm cách đưa trí tuệ nhân tạo vào quy trình kĩ xảo hình ảnh theo hướng có kiểm soát để giảm lãng phí.
Cuối năm 2024, James Cameron tham gia hội đồng quản trị Stability AI - công ty phát triển mô hình tạo ảnh Stable Diffusion - với mục tiêu tìm kiếm giải pháp giảm chi phí làm kĩ xảo.
Ông cho rằng tương lai của các phim bom tấn phụ thuộc vào khả năng rút ngắn thời gian thực hiện một cảnh kĩ xảo mà không cần cắt giảm nhân lực.

"Tôi muốn tốc độ hoàn thiện được tăng gấp đôi để nghệ sĩ có thể làm nhiều dự án hơn. Đó mới là hướng đúng của trí tuệ nhân tạo" - James Cameron nhận định - Ảnh: Reuters/20th Century Studios
Tuy nhiên, vị đạo diễn khẳng định trí tuệ nhân tạo khó lòng đóng vai trò thay thế biên kịch hay người kể chuyện. Trong buổi phỏng vấn với CTV News, James Cameron nói rằng một hệ thống chỉ "tái chế trải nghiệm của con người thành chuỗi chữ nghĩa" thì không thể viết nên câu chuyện khiến khán giả xúc động.
"Bạn phải là con người mới có thể viết về tình yêu, nỗi sợ, sự dối trá, cái chết. Tôi không nghĩ bất kỳ ai đang thật sự nghiêm túc tính chuyện giao cho trí tuệ nhân tạo viết kịch bản" - ông nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận