25/01/2022 06:17 GMT+7

Ít nhất 6 người chết vì giẫm đạp ở Cúp các quốc gia châu Phi

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Một vụ giẫm đạp đã xảy ra khi nhiều CĐV tìm cách vào sân Olembe (thủ đô Yaounde, Cameroon) theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Cameroon gặp Comoros tại Cúp các quốc gia châu Phi (CAN Cup) sáng 25-1.

Ít nhất 6 người chết vì giẫm đạp ở Cúp các quốc gia châu Phi - Ảnh 1.

Các CĐV có mặt trên sân Olembe theo dõi trận đấu giữa Cameroon gặp Comoros - Ảnh: REUTERS

Theo AP, đã có ít nhất 6 người chết. Khoảng 40 người khác bị thương, trong số này có nhiều ca trong tình trạng nguy kịch. Một báo cáo khác cho biết có cả trẻ em trong số những người phải nhập viện.

Naseri Paul Biya, thống đốc khu vực miền trung Cameroon, cho biết con số thương vong có thể còn cao hơn. Được biết đã có khoảng 50.000 người tìm cách vào sân. Sân Olembe có sức chứa là 60.000 chỗ ngồi nhưng chỉ được phép đón 80% số người do quy định về dịch COVID-19.

Bất chấp vụ giẫm đạp, trận đấu giữa Cameroon và Comoros vẫn được diễn ra. Ở trận này, Comoros đã phải dùng hậu vệ trái Chaker Alhadhur ở vị trí thủ môn do cả ba thủ môn chính thức đều không thể ra sân vì COVID-19. Khó khăn càng chồng chất khi họ chỉ còn 10 người từ phút 7  khi Jimmy Abdou lãnh thẻ đỏ.

Ít nhất 6 người chết vì giẫm đạp ở Cúp các quốc gia châu Phi - Ảnh 2.

Hậu vệ Chaker Alhadhur phải vào vai thủ môn "bất đắc dĩ" của Comoros - Ảnh: REUTERS

Ít nhất 6 người chết vì giẫm đạp ở Cúp các quốc gia châu Phi - Ảnh 3.

Cameroon (áo xanh) tỏ ra mạnh hơn so với đối thủ - Ảnh: REUTERS

Dù vậy, Comoros vẫn thi đấu quả cảm và chỉ nhận thất bại sát nút 1-2 trước ứng cử viên vô địch Cameroon. Trong đó, bàn thắng duy nhất của họ tới từ quả đá phạt đẹp mắt của Youssouf M’Changama ở phút 81.

Kết quả này khiến Comoros nói lời chia tay CAN Cup 2021. Họ đã có một giải đấu thành công khi vượt qua vòng bảng dù mới có lần đầu tiên góp mặt. Trên hành trình, đội bóng xếp hạng 132 thế giới có được thắng lợi khó tin 3-2 trước Ghana ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp.

Còn với Cameroon, họ đã giành quyền vào tứ kết và sẽ chạm trán Gambia.

Thủ môn Burkina Faso Thủ môn Burkina Faso 'gây bão' với pha nhào lộn giỏi hơn cả 'siêu sao thể dục'

TTO - Burkina Faso đã vượt qua Gabon 7-6 ở loạt sút luân lưu 11m (hòa 1-1 sau 120 phút) vào đêm 23-1 ở vòng 16 đội Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) 2022. Thủ môn Herve Koffi đã có màn ăn mừng 'gây bão' với pha nhào lộn 'giỏi hơn cả siêu sao thể dục'.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên