Israel: 400.000 người xuống đường đòi cải thiện giá sinh hoạt

ANH THƯ (Theo Reuters, BBC)
ANH THƯ (Theo Reuters, BBC)

TT - Khoảng 400.000 người Israel xuống đường tràn ngập Tel Aviv, Jerusalem và Haifa vào cuối tuần qua để phản đối giá sinh hoạt đắt đỏ, giá nhà ở, thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục gia tăng.

hHJbZiDK.jpgPhóng to
Khoảng 400.000 người biểu tình phản đối giá sinh hoạt đắt đỏ tại Israel - Ảnh: Reuters

AFP ngày 4-9 mô tả quảng trường Nhà nước rộng lớn đen kịt người và đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Israel. Những người biểu tình đòi hỏi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải thực hiện các cải cách kinh tế, xã hội.

“Chúng tôi, những công dân Israel mới, quyết tâm theo đuổi cuộc đấu tranh vì một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn, dù biết rõ là sẽ lâu dài và đầy khó khăn” - Itzik Shmuli, tổng thư ký của Hội sinh viên Israel, khẳng định.

Trước áp lực của những cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra từ tám tuần qua, Thủ tướng Netanyahu đã thành lập một ủy ban để thúc đẩy các cải cách. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chính phủ sẽ không thể đáp ứng tất cả yêu cầu của người biểu tình từ việc cắt giảm thuế, mở rộng miễn phí giáo dục và những gói hỗ trợ nhà ở lớn hơn.

ANH THƯ (Theo Reuters, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất