26/05/2016 11:23 GMT+7

​IS nhận trách nhiệm vụ đâm chết thương gia Bangladesh

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - IS ngày 25-5 lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đâm chết một doanh nhân lớn tuổi người Hindu tại Bangladesh.

Một tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) giương cao cờ của tổ chức khủng bố này - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết đây là vụ tấn công thứ hai của tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan này tại Bangladesh trong vòng chưa đầy một tuần.

Năm vừa qua quốc gia Đông Nam Á có dân số chủ yếu theo đạo Hồi này đã chứng kiến làn sóng bạo lực Hồi giáo gia tăng, trong đó những người thuộc tôn giáo thiểu số, các nhà hoạt động vì tự do, trường học và nhân viên cứu trợ nước ngoài là mục tiêu tiêu diệt của IS.

Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện thương nhân kinh doanh giày Debesh Chandra Pramanik (68 tuổi) bị đâm đến chết trong cửa hàng của ông tại quận Gaibandha phía tây bắc đất nước.

Quan chức cảnh sát Mozammel Haque cho biết khi tìm thấy, thi thể của ông Pramanik đang nằm trên vũng máu của chính mình.

"Những kẻ tấn công đã cắt cổ ông ấy bằng vũ khí sắc nhọn và để mặc ông ta đến chết" - cảnh sát Haque cho biết.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ một người tình nghi để thẩm tra.

Cuối tuần trước IS tuyên bố chịu trách nhiệm vụ giết một bác sĩ địa phương.

Trước đây Chính phủ Bangladesh từng phủ nhận sự hiện diện của các tổ chức khủng bố như IS hay Al-Qaeda tại đất nước này và cho rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan trong nước mới là người chịu trách nhiệm cho làn sóng tấn công bạo lực Hồi giáo này.

Cùng ngày 25-5, Bộ trưởng về các vấn đề đối ngoại Shahriar Alam nói với Reuters rằng IS đang cố gắng tạo ra một làn sóng bạo lực tôn giáo bằng những tuyên bố giết chóc mạo nhận.

Ông Alam cũng nói thêm rằng Chính phủ Bangladesh có đủ chứng cứ chứng minh các vụ tấn công là do phiến quân trong nước.

 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên