17/01/2016 19:02 GMT+7

​IS bắt cóc hơn 400 thường dân ở Syria

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 17-1, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc ít nhất 400 thường dân bao gồm phụ nữ và trẻ em tại thành phố Deir Ezzor ở Syria.

Thành phố Deir Ezzor hoang tàn, đổ nát sau những ngày tháng chiến tranh - Ảnh: Getty Images
Thành phố Deir Ezzor hoang tàn, đổ nát sau những ngày tháng chiến tranh - Ảnh: Getty Images

Theo AFP, tổ chức Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin sau cuộc tấn công đẫm máu vào thành phố Deir Ezzor do chính quyền Syria kiểm soát, IS bắt cóc tới hơn 400 thường dân từ khu ngoại ô Al-Baghaliyeh và các địa điểm lân cận.

“Những người bị bắt giữ đều là người Hồi giáo Sunni. Đó là phụ nữ, trẻ em và thành viên gia đình các binh sĩ của chính quyền Syria” - SOHR khẳng định.

Các nguồn tin của SOHR từ Deir Ezzor cho biết các nạn nhân bị đưa đến những vùng do IS kiểm soát ở phía bắc tỉnh Deir Ezzor và gần biên giới tỉnh Raqqa.

SOHR ước tính cuộc tấn công của IS tại Deir Ezzor cướp đi sinh mạng của 85 thường dân và 50 binh sĩ chính phủ. Trước đó hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin IS thảm sát tới 300 thường dân tại đây.

Trước đây IS từng hành quyết hàng loạt thường dân, bao gồm hàng trăm người thuộc bộ tộc Hồi giáo Sunni Shaitat ở Deir Ezzor hồi năm 2014. Tháng 8-2014, IS cũng thảm sát 200 binh sĩ chính phủ Syria sau khi đánh chiếm căn cứ quân sự Tabqa tại tỉnh Raqqa.

Như vậy đến nay IS đã  kiểm soát khoảng 60% thành phố Deir Ezzor, thủ phủ tỉnh Deir Ezzor rất giàu tài nguyên dầu khí. Hiện tại quân đội Syria vẫn đang giao chiến với lực lượng IS ở phía tây bắc thành phố. Máy bay chiến đấu Nga tiếp tục ném bom hỗ trợ quân đội Syria.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên