01/08/2013 22:08 GMT+7

Iraq: 1.000 người thiệt mạng chỉ trong một tháng

ĐỨC TOÀN
ĐỨC TOÀN

TTO - Liên Hiệp Quốc cho biết chỉ riêng trong tháng vừa qua đã có 1.057 người Iraq thiệt mạng vì các vụ tấn công bạo lực, khiến tháng 7 là tháng đẫm máu nhất tại Iraq kể từ năm 2008 trở lại đây.

SXBaYDNE.jpgPhóng to

Hiện trường một vụ đánh xe bom ở Baghdad ngày 29-7 - Ảnh: AP

Thông tin từ phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 1-8 cho biết từ đầu năm 2013 đến nay đã có 4.137 thường dân thiệt mạng và 9.865 người bị thương khi những phiến quân Hồi giáo người Sunni tấn công các nơi sinh sống của người Shiite.

Chỉ tính riêng tháng 7-2013 có số lượt thương vong cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể: 928 thường dân và 129 binh sĩ thiệt mạng khi bị tấn công, 2.109 người dân và 217 binh sĩ khác bị thương.

Trong tháng 7 đã xảy ra hàng loạt vụ đánh bom ở những địa điểm công cộng đông người như quán cà phê, thánh đường, khu chợ hoặc ngay các giao lộ. Lực lượng an ninh cũng thể hiện rõ sự suy yếu khi phiến quân tấn công hai nhà tù và tạo cơ hội cho hàng trăm tù nhân trốn thoát.

Thủ đô Baghdad là địa phương có thương vong nặng nề nhất, sau đó là các địa phương Salahuddin, Ninewa, Diyala, Kirkuk và Anbar.

“Làn sóng bạo lực nhằm vào dân thường vẫn còn rất cao - đại diện LHQ tại Iraq Gyorgy Busztin nói - Các lãnh đạo ở Iraq phải ngay lập tức có hành động quyết liệt để ngăn chặn sự đẫm máu vô nghĩa này, ngăn chặn đất nước rơi vào những ngày đen tối như đã từng diễn ra trong giai đoạn 2006 - 2007”.

ĐỨC TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên