22/10/2013 15:55 GMT+7

Iran xem xét chuyển trung tâm chính trị khỏi Tehran

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Quốc hội Iran đã đồng ý xem xét kế hoạch di chuyển trung tâm chính trị của đất nước từ thủ đô Tehran tới một thành phố khác.

or2jZclV.jpgPhóng to
Một góc thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

Theo đài Tiếng nói nước Nga, ông Ahsan Alawi, thành viên Ủy ban Phát triển của Quốc hội Iran, cho biết trong năm nay Ủy ban sẽ bắt đầu tìm kiếm vị trí phù hợp để đặt trung tâm chính trị của Iran.

Hãng tin ITAR-TASS cho biết nguyên nhân chính khiến Quốc hội Iran phải xem xét việc di dời trung tâm chính trị ra khỏi Tehran là do tình trạng dân số quá tải của thành phố thủ đô. Hiện tại, ước tính dân số Tehran hiện đã tăng lên tới 12-13 triệu người.

Trước đó, các quan chức chính quyền Iran từng nhiều lần đề cập đến khả năng di chuyển một số cơ quan nhà nước đến các thành phố khác.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên