Phóng to |
| Người phát ngôn IAEA Gill Tudor - Ảnh: Tehran Times |
Theo hãng tin nhà nước Iran IRNA, trong một lá thư gửi cho tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano đề ngày 9-9-2011, Tehran đã mời các thanh sát viên cấp cao của IAEA, bao gồm phó tổng giám đốc Herman Nackaerts - người phụ trách các hoạt động thanh sát của tổ chức này trên toàn thế giới, đến Iran.
Lời mời trên được nhắc lại vào ngày 20-12 thông qua đại diện thường trực của Iran ở IAEA Ali-Asghar Soltanieh. “Tôi đã trao đổi với các quan chức của IAEA và chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến thăm của họ - ông Soltanieh nói trong một cuộc phỏng vấn trên Đài truyền hình Press TV - Chúng tôi sẽ thảo luận bất cứ câu hỏi nào để hướng tới việc loại bỏ những nghi hoặc và giải quyết dứt điểm vấn đề”.
Cùng ngày 20-12, IAEA xác nhận họ đã nhận được lời mời từ Iran, nhưng nói Tehran đã không đề cập chi tiết đến các quan tâm của IAEA về các khu vực mà tổ chức này nghi ngờ Iran đang thực hiện “chương trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân”, theo một báo cáo gây tranh cãi mới đây của tổ chức phụ trách hạt nhân của Liên Hiệp Quốc.
Trong báo cáo công bố vào tháng 11, IAEA nói họ có những bằng chứng “đáng tin cậy” cho thấy Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran ngay lập tức phủ nhận mọi cáo buộc và gọi bản báo cáo là “thiên vị, không chuyên nghiệp và có động cơ chính trị”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận