Về phương diện dược lý lâm sàng thì dùng insulin là tối ưu, phù hợp sinh học nhất cho người bệnh. Nhưng chích insulin là cả vấn đề bất tiện và khó chịu cho bệnh nhân: đau đớn, teo và viêm da cơ vùng chích thuốc, chế độ chích thuốc khó hơn uống, tốn thời gian, mất công sức và cuối cùng insulin chích khó bảo quản hơn các loại thuốc viên nhiều.
Trước những phiền hà, khó chịu khi dùng insulin chích, nhiều nhà khoa học và hãng dược phẩm đã đầu tư nghiên cứu cải tiến và có một số kết quả khích lệ. Trước đây insulin được chiết từ tụy tạng của heo, bò với độ tinh khiết không cao nên có nhiều phản ứng phụ. Ngày nay với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt công nghệ gen, nhiều hãng dược phẩm đã sản xuất được insulin chất lượng rất tốt, tinh khiết, không tạp chất lại giống hệt của người nên hoàn toàn dung nạp tốt cho mọi bệnh nhân.
Cách chích insulin cũng được cải tiến. Theo phác đồ kinh điển insulin phải được chích đến bốn mũi mỗi ngày (3 mũi nhanh và 1 mũi chậm) rất phiền phức cho bệnh nhân, dạng insulin mới rút lại chỉ còn hai hoặc một lần. Nhiều dạng "insulin không chích" khác cũng đã được nghiên cứu như: insulin dán trên da, bơm insulin liên tục, cấy ghép tế bào bêta, cấy ghép tụy tạng, gần đây nhất là các chế phẩm insulin hít qua mũi và insulin xịt vào vòm miệng.
Chúng ta có quyền hi vọng một ngày không xa nữa bệnh nhân đái tháo đường sẽ được dùng insulin nhiều lần trong ngày rất phù hợp sinh học, không có tác dụng phụ nào, không đau đớn gì cả vì không cần biết đến cây kim tiêm ống chích như trước đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận