
Hơn 200 con bò Hà Lan được nhập khẩu từ Úc "cập bến" hợp tác xã Laras Ati ở Tây Java, Indonesia vào ngày 9-9 - Ảnh: REUTERS
Tăng gấp 4 lần số bò sữa
Theo Hãng tin Reuters ngày 9-9, kế hoạch nói trên là trọng tâm của chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí cho khoảng 83 triệu trẻ em và bà mẹ tương lai. Nếu kế hoạch thành công, số lượng bò sữa của quốc gia này sẽ tăng lên gấp hơn 4 lần.
Với nguồn tài chính hạn chế, Jakarta đang gây sức ép buộc các công ty tư nhân tài trợ cho hoạt động nhập khẩu. Cách tiếp cận này làm dấy lên nỗi lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp thuộc nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Phát ngôn viên của Văn phòng Truyền thông Tổng thống Indonesia và ngoại trưởng nước này chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về thông tin trên.
Dữ liệu từ Chính phủ Indonesia cho thấy tiến độ của kế hoạch đang rất chậm kể từ khi được phát động vào tháng 12 năm ngoái.
Chỉ có 11.375 con bò sữa được nhập khẩu tính tới tháng 7 năm nay, so với mục tiêu nhập khẩu 200.000 con trong năm 2025. Toàn bộ số bò sữa đến thời điểm này đều được nhập khẩu tử Úc.
Theo các chuyên gia, tiến độ chậm đã gây ra nghi ngờ về việc mở rộng chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí. Đây vốn là lời cam kết lớn nhất mà Tổng thống Prabowo Subianto đưa ra trong cuộc bầu cử năm ngoái.
Thiếu hụt gia súc đồng nghĩa với việc quốc gia đông dân thứ tư thế giới phải phụ thuộc chủ yếu vào nguồn sữa bột nhập khẩu từ Úc, New Zealand và Mỹ.
Tổng thống Prabowo cũng mong muốn thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp cao hơn cho đảo quốc này.
"Tự nguyện" trong sự bắt buộc
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Indonesia, kế hoạch kêu gọi các doanh nghiệp chi tiền và nhập khẩu bò sữa.
Nhiều doanh nghiệp trong số đó không có kinh nghiệm trực tiếp về sản xuất sữa. Những con bò nhập khẩu được đưa về nuôi dưỡng tại các hợp tác xã như Laras Ati ở tỉnh Tây Java.
Hồi tháng 6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Sudaryono cho biết ý tưởng của Indonesia là nhập khẩu gia súc sống để giảm nhu cầu nhập khẩu sữa và thịt.
"Chính phủ sẽ không phân bổ ngân sách để nhập khẩu gia súc sống. Nhu cầu về thịt và sữa là rất lớn, vậy nên chúng ta đang mở ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư", ông tuyên bố.
Tháng 11 năm ngoái, kể từ khi Tổng thống Prabowo nhậm chức, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã yêu cầu hơn 200 doanh nghiệp tư nhân và hơn 10 công ty đa quốc gia khác "tự nguyện" nhập khẩu gia súc để ủng hộ cho chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí, theo các nguồn tin trong ngành.
Dữ liệu từ chính quyền Indonesia cho thấy, tính tới tháng 5-2025, đã có 196 doanh nghiệp cam kết nhập khẩu bò.
Mỗi con bò có giá khoảng 45 triệu rupiah (khoảng 2.800 USD), bao gồm giá nhập khẩu cũng như chi phí vận chuyển, thức ăn và vắc xin trong 6 tháng.
Theo chương trình này, doanh nghiệp mua gia súc và các hợp tác xã sẽ chia sẻ doanh thu. Hiệp hội Doanh nghiệp Protein động vật Indonesia (APPHI) cho biết người mua dự kiến sẽ thu hồi vốn trong khoảng 3 năm rưỡi.
Ông Rochadi Tawaf - cố vấn của Hiệp hội Chăn nuôi gia súc và trâu Indonesia, đồng thời là giảng viên về chăn nuôi tại Đại học Padjadjaran - hoài nghi: "Nếu chương trình được giao cho các doanh nhân chưa từng thành công trong ngành sữa, nó sẽ không mang lại kết quả".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận