04/06/2021 04:15 GMT+7

Indonesia ngăn cản Thái Lan bằng cách nào?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 4-6, tuyển Indonesia cầm chân Thái Lan 2-2 ở lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại World Cup 2022. Một trận đấu được xem là thành công của HLV Shin Tae Yong và các học trò.

Indonesia ngăn cản Thái Lan bằng cách nào? - Ảnh 1.

Các cầu thủ Thái Lan chùn chân trước lối đá quá rát của Indonesia - Ảnh: TUẤN LÂM

Lượt đi, Thái Lan đã dễ dàng hạ gục Indonesia 3-0, nhưng ở trận tái đấu rạng sáng 4-6, đội bóng xứ vạn đảo không còn dễ bị đánh bại. Indonesia đã làm cách nào để ngăn cản Thái Lan - đội bóng được đánh giá mạnh hơn?

Nếu nhìn vào tỉ số hòa 2-2 và khẳng định Indonesia có tiến bộ về lối chơi dưới thời HLV Shin Tae Yong thì câu trả lời: không hẳn. Thực tế, cách triển khai tấn công của Indonesia không có gì đặc biệt, thậm chí còn dễ đoán khi bóng tập trung nhiều vào cánh phải.

Nhưng phải thừa nhận rằng Indonesia có sự tiến bộ đáng sợ về tinh thần chiến đấu, và thể lực. Họ bước vào trận đấu với Thái Lan như thể đây là trận chung kết, trận đấu cuối cùng.

Cầu thủ Indonesia vào bóng rất rát, tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi. Ngay khi bị mất bóng, các cầu thủ tấn công của họ áp sát ngay và sẵn sàng phạm lỗi nếu không thể giành lại bóng.

Điều này khiến các cầu thủ Thái Lan muốn tổ chức tấn công nhanh cũng không thể. Phải nói thêm, lối đá rắn của Indonesia phần nào khiến các cầu thủ Thái Lan chùn chân. Nhiều ngôi sao bên phía Thái Lan gặp ức chế và không đủ sự tỉnh táo để chơi bóng.

Indonesia ngăn cản Thái Lan bằng cách nào? - Ảnh 2.

Indonesia tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ - Ảnh: TUẤN LÂM

Lối đá rắn và giàu sức chiến đấu của Indonesia bóp nghẹt tuyển Thái Lan thiếu mạnh mẽ lẫn sự hào hoa. Nhưng điều quan trọng nhất khiến Thái Lan bị Indonesia níu chân lại chính là bản thân họ.

Các cầu thủ Thái Lan 2 lần vượt lên dẫn trước từ rất sớm bởi những sai lầm của đối thủ. Nhưng sau khi có bàn thắng, các học trò HLV Nishino lại thi đấu chùng xuống. Có vẻ như lựa chọn này đến từ việc thể lực của các cầu thủ Thái Lan không thực sự sung mãn.

Tuy nhiên, khi chơi chùng xuống, hàng thủ Thái Lan lại chơi quá tệ. Trước một Indonesia không thực sự đa dạng trong cách tấn công, các hậu vệ Thái Lan chưa có sự tập trung cao nhất, không đủ tỉnh táo trong phán đoán, và không cho thấy khả năng phối hợp khi phòng ngự.

Và họ thua bởi những tình huống hết sức đơn giản, không đáng bị thủng lưới một chút nào. Ở bàn thua đầu tiên, trung vệ Manuel Bihr đã để Ikadek Agung thoát xuống ghi bàn quá dễ dàng. Thậm chí, ống kính máy quay còn bắt được cảnh Manuel Bihr giật mình khi Agung nhận bóng và ghi bàn.

Bàn thua thứ 2 là lỗi hệ thống khi khả năng phòng ngự, bọc lót và phân chia nhiệm vụ của hàng thủ Thái Lan không tốt. Và khi bóng tới vị trí của Evan Dimas, mọi thứ đã quá muộn.

Phải thừa nhận Indonesia tươi mới và giàu sức chiến đấu nhưng cũng chẳng thể phủ nhận thực tế Thái Lan yếu đi rất nhiều so với chính họ trước dịch COVID-19. Nếu cứ chơi vật vờ như thế này, cơ hội đi tiếp của Thái Lan sẽ rất thấp.

Về phía Indonesia, nếu họ chơi như những gì thể hiện trước Thái Lan, đó không phải là điều thực sự đáng ngại với Việt Nam!

Hòa Indonesia, giấc mơ World Cup 2022 của Thái Lan sắp vỡ Hòa Indonesia, giấc mơ World Cup 2022 của Thái Lan sắp vỡ

TTO - Rạng sáng 4-6, tuyển Thái Lan đã hòa Indonesia 2-2 ở lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của Thái Lan trở nên rất mong manh. Ở trận còn lại, UAE thắng Malaysia 4-0.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên