01/06/2021 11:59 GMT+7

Indonesia 'cấm' truyền hình trực tiếp các trận giao hữu vì... sợ lộ bài

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi thư yêu cầu không phát sóng các trận giao hữu của đội tuyển Indonesia ở Dubai vì "sợ lộ bài" trước khi bước vào loạt trận quyết định ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Indonesia cấm truyền hình trực tiếp các trận giao hữu vì... sợ lộ bài - Ảnh 1.

Cầu thủ Indonesia (áo trắng) ở trận thua Oman 1-3 trong trận giao hữu mới đây - Ảnh: Bola

Indonesia vẫn chưa có được điểm nào sau 5 vòng đấu đầu tiên của bảng G ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng họ còn một mục tiêu khác là giành vé tham dự VCK Asian Cup 2023.

Vì theo quy định, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất ở vòng loại World Cup 2022 cũng sẽ giành vé góp mặt ở VCK Asian Cup 2023. Các đội xếp thứ 3 ở mỗi bảng cũng sẽ giành vé góp mặt ở vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2023.

Chính vì vậy mà Indonesia đã đặt mục tiêu giành điểm tối đa trong 3 trận còn lại ở bảng G để cố gắng giành vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 (tham dự vòng play-off để tranh suất góp mặt ở vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2023).

Để thực hiện mục tiêu này, HLV Shin Tae Yong đã để các cầu thủ Indonesia tập luyện trong "bí mật" và mọi thông tin về lối chơi, chiến thuật của họ cũng được "bảo mật". Khi Indonesia đến UAE và có 2 trận giao hữu với Afghanistan (ngày 25-5), Oman (ngày 29-5) thì PSSI cũng gửi thư yêu cầu phía đối thủ không cho phép truyền hình trực tiếp các trận đấu.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Oman (OFA) đã tiết lộ điều này trên Twitter: "Họ (PSSI) đã gửi thư cho chúng tôi với nội dung không đồng ý việc phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Indonesia với Oman ở Dubai".

Giải thích về điều này, tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cho biết: "Việc từ chối truyền hình trực tiếp chỉ nhằm mục đích để các đối thủ không biết được diễn biến, chiến thuật và kỹ thuật của đội tuyển Indonesia. Điều này sẽ khiến các đối thủ mù mờ trước sức mạnh của chúng tôi".

Tại bảng G, Việt Nam đang dẫn đầu với 11 điểm. Các vị trí tiếp theo là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn các đội còn lại 1 trận) và Indonesia (0 điểm). Ở 3 trận còn lại của bảng G, Indonesia sẽ lần lượt gặp Thái Lan (3-6), Việt Nam (7-6) và UAE (11-6).

HLV Shin Tae Yong cảm ơn cầu thủ Indonesia sau trận thua Afghanistan HLV Shin Tae Yong cảm ơn cầu thủ Indonesia sau trận thua Afghanistan

TTO - HLV Shin Tae Yong đã không có những lời trách móc cầu thủ sau khi tuyển Indonesia để thua 2-3 trước Afghanistan.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên