Indonesia bị chê cười vì 'cả làng bóng đá không tìm nổi một thủ môn'

Vị trí thủ môn một lần nữa trở thành điểm yếu khiến tuyển Indonesia phải nhận kết quả đáng thất vọng tại ASEAN Cup 2026, dù HLV John Herdman đã cố gắng tạo ra sự thay đổi.

Hai thủ môn của Indonesia: Argawinata (trái) và Supriadi - Ảnh: INSTAGRAM

Tối 7-8 (giờ Việt Nam), Indonesia đã bị Singapore cầm hòa 1-1 ở lượt trận cuối cùng của bảng A, ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến đội bóng xứ vạn đảo ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.

Vị trí thủ môn một lần nữa trở thành "tử huyệt" khiến Indonesia phải nhận kết quả cay đắng. Vài ngày trước đó, thủ thành Nadeo Argawinata chơi không tốt, góp phần khiến đội nhà thua đậm Việt Nam 0-3. 

Đến trận đấu định đoạt, HLV Herdman đã nghe theo lời tư vấn từ giới truyền thông, quyết định thay thế thủ môn 27 tuổi này bằng Cahya Supriadi - người trẻ hơn 4 tuổi. 

Supriadi mở đầu trận đấu khá tốt khi thực hiện một số pha cứu thua. Nhung từ sau khi Indonesia có bàn thắng mở tỉ số và Singapore dồn lên tấn công, thủ thành 23 tuổi này lại liên tiếp mắc sai lầm. 

Từ một sai lầm của chính Supriadi ở phút 62, Singapore được hưởng phạt góc. Bóng sau đó được phá ra, nhưng phía Singapore tâng trở lại vòng cấm. 

Đội trưởng Rizky Ridho cố gắng che chắn bóng để Supriadi bắt trọn, nhưng thủ môn 23 tuổi này lại phản ứng khá chậm chạp. Bản thân Ridho cũng không che chắn tốt trong tình huống này, để tiền đạo Singapore bứt lên. 

Cuối cùng, Supriadi lóng ngóng để vuột bóng văng ra và rồi Singapore đã tận dụng để ghi bàn gỡ hòa 1-1. 

Ngay khi trận đấu còn chưa kết thúc, những lời chê cười từ CĐV bóng đá trong khu vực đã nhắm vào vị trí thủ môn của Supriadi.

"Ông Herdman đã nghe theo lời báo chí nước nhà và thay thủ môn, vấn đề là thủ môn nào của Indonesia cũng kém cả", một tài khoản tên Ahmad bình luận trên chuyên trang ASEAN Football. 

Một CĐV khác từ Thái Lan lại cho rằng ông Herdman không nên đối xử quá phũ phàng với Argawinata chỉ vì chơi không tốt trong một trận đấu.

Tài khoản này bình luận: "Đây là câu trả lời điển hình cho những lần chúng ta tranh cãi, có nên thay người ngay sau khi một cầu thủ mắc sai lầm hay không. Ông Herdman đối xử quá phũ phàng với thủ môn chính của mình, và câu trả lời rất rõ ràng".

Trên fanpage của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), nhiều CĐV nước này giận dữ chỉ trích hệ thống đào tạo bóng đá nước nhà.

"Đây phải chăng là lý do chúng ta nhập tịch nhiều? Cả một nền bóng đá không đào tạo nổi thủ môn nào đủ giỏi cả", tài khoản Supradin bình luận.

"Tôi không thể tin được, chỉ vì không có các thủ môn nhập tịch mà Indonesia trải qua một giải đấu tồi tệ", một tài khoản khác nói. 

Indonesia vốn có hai thủ thành nhập tịch đẳng cấp rất cao là Marten Paes - đang bắt cho Ajax, và Emil Audero - thuộc CLB Como. 

Nhưng cả hai thủ môn này đều không thể trở về thi đấu tại ASEAN Cup 2026 do không được CLB chủ quản cho phép, dẫn đến chuỗi bi kịch vì vị trí thủ môn của Indonesia ở giải năm nay.

Indonesia bị chê cười vì 'cả làng bóng đá không tìm nổi một thủ môn' - Ảnh 3.Chuyên gia Malaysia khuyên Singapore 'cứ đá như Việt Nam là thắng Indonesia'

Các chuyên gia bóng đá Malaysia đưa ra lời khuyên thú vị dành cho tuyển Singapore, trước khi họ bước vào trận cầu định đoạt chạm trán Indonesia diễn ra vào 20h ngày 7-8 (giờ Việt Nam) tại ASEAN cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: ASEAN Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất