Phóng to |
|
Giám đốc IMF Christine Lagarde (giữa) trong cuộc họp với G20 - Ảnh: AFP |
Theo AFP, sau nhiều tuần thương thuyết, IMF đã nhận được cam kết đóng góp 68 tỉ USD từ nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Brazil để xây dựng “bức tường lửa tài chính”. Châu Âu cam kết 200 tỉ USD, Nhật hỗ trợ 60 tỉ USD...
Giám đốc IMF Christine Lagarde khẳng định con số 430 tỉ USD là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy “sự quyết tâm của cộng đồng thế giới để đảm bảo ổn định tài chính toàn cầu và duy trì tốc độ phục hồi kinh tế thế giới”. Tuy nhiên đại diện BRICS cho rằng với khoản đóng góp 68 tỉ USD, IMF nên trao nhiều quyền lợi cũng như thừa nhận vai trò của các quốc gia này tại IMF. Phản ứng lại, giám đốc IMF Lagarde nhấn mạnh quỹ giải cứu không chỉ dành cho châu Âu mà để giúp đỡ tất cả thành viên IMF.
Mỹ và Canada là những nước từ chối đóng góp thêm cho quỹ "tường lửa tài chính" của IMF với lý do châu Âu đã có đủ các nguồn lực tài chính để ngăn chặn khủng hoảng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận