Ở trận đấu trên, R.M để thủng lưới hai bàn nhưng đều là tình huống “bất khả kháng” chứ không hề có lỗi của thủ môn Iker Casillas. Còn lại suốt trận đấu, Casillas đã chơi xuất sắc với nhiều pha cứu thua ngoạn mục.
Như ở phút 16, tiền vệ Pogba (Juventus) có pha vẫy bóng bằng má ngoài chân phải, đưa bóng đập chân hậu vệ Pepe đổi hướng đi thẳng vào khung thành R.M nhưng Casillas đã phản xạ kịp thời cứu thua. Phút 27, tiền vệ Marchisio có cú đánh đầu cận thành rất căng nhưng Casillas vẫn kịp dùng chân phá bóng cứu cho R.M một bàn thua trông thấy. Phút 80, Casillas lại xuất sắc cản phá cú sút xa sấm sét của tiền đạo Carlos Tevez.
Ngoài 3 tình huống nổi bật này, suốt trận Casillas đã có tổng cộng 7 pha cứu thua cho R.M, trong khi thủ môn Buffon chỉ có 2 pha cứu thua cho đội chủ nhà Juventus. Nhờ màn trình diễn tuyệt đó mà Casillas đã được báo điện tử Euro Sport (Anh) bình chọn cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Trong khi đó, Hãng tin Reuters (Anh) mô.tả màn trình diễn của Casillas là "đạt đẳng cấp thế giới".
Việc Casillas chơi xuất sắc khiến rất nhiều người bất ngờ. Nói như vậy không phải để phủ nhận tài năng của Casillas mà vì ở thời điểm này thủ môn người Tây Ban Nha không có tinh thần, lẫn phong độ tốt nhất. Bằng chứng là kể từ đầu giải, Casillas không được HLV Ancelotti cho ra sân một phút nào sau 12 vòng đấu ở Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).
Chưa hết, ở trận gặp Galatasaray, Casillas lần đầu tiên được bắt chính cho R.M sau 238 ngày ngồi dự bị ở Champions League thì anh lại xui xẻo dính chấn thương, phải rời sân ở phút 14. Mọi chuyện càng tệ hơn cho Casillas khi trước trận đấu với Juventus khi R.M công khai chiêu mộ thủ môn Kiko Casilla (CLB Espanyol) để thay thế cho Casillas.
Nếu ai rơi vào hoàn cảnh như thế sẽ “phát điên”! Thủ môn Casillas cũng không ngoại lệ khi nhiều lần bày tỏ sự bất mãn với HLV Ancelotti (R.M) và tuyên bố sẽ ra đi khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng 1 tới. Có điều dù bất mãn, dù tức giận nhưng Casillas lại không “nổi loạn” gây rối nội bộ. Trái lại, anh luôn tuân thủ kỷ luật, tập luyện chăm chỉ và chơi hết mình mỗi khi ra sân.
Đến thời điểm này của sự nghiệp, Casillas chỉ chơi cho CLB duy nhất là R.M với 15 năm chinh chiến, tổng cộng có 658 trận sân và góp công lớn giúp “kền kền trắng” đoạt hầu hết các danh hiệu cáo quý nhất.
Có thể nói hình tượng của Casillas ở R.M cũng chẳng kém là bao so với Paolo Maldini ở AC Milan, Francesco Totti ở AS Roma hoặc Ryan Giggs ở Manchester United.
Nhưng anh chưa bao giờ dựa vào những “công trạng” trong quá khứ để lên mặt, để hạch sách gây khó khăn cho đội nhà ngay cả khi bị ruồng bỏ. Đây là điều hết sức đáng quý ở một “công thần”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận