26/02/2023 10:30 GMT+7

Huỳnh Như có nên về dự SEA Games 32?

Đang thi đấu nổi bật cùng Lank FC ở Giải vô địch nữ Bồ Đào Nha 2022-2023, đó cũng là băn khoăn của tiền đạo Huỳnh Như khi đứng trước lựa chọn: ở lại Bồ Đào Nha thi đấu để có thể tái ký hợp đồng hay về dự SEA Games 32 vào tháng 5 tới.

Huỳnh Như (phải) đang thi đấu nổi bật cùng Lank FC - Ảnh: LANK FC

Huỳnh Như (phải) đang thi đấu nổi bật cùng Lank FC - Ảnh: LANK FC

Về lựa chọn này, Huỳnh Như nói: "Mục tiêu của tôi là cống hiến cho đội tuyển nữ VN. Nhưng tôi sẽ phải chờ quyết định của LĐBĐ VN (VFF) trước khi trao đổi với Lank FC và đưa ra câu trả lời về việc có tham dự SEA Games 32 hay không".

Tuyển nữ Việt Nam không có Huỳnh Như ở SEA Games 32 cũng khá thiệt thòi. Nhưng mấy khi có cơ hội được đá ở Bồ Đào Nha nên chúng ta phải ủng hộ cô ấy. Việc Huỳnh Như không dự SEA Games 32 cũng là cơ hội để đào tạo và cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình

HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung

Không dễ để ra quyết định

SEA Games 32 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA hay thời gian FIFA Days, nên về lý thuyết, CLB Lank FC có quyền không nhả cầu thủ. 

Mặt khác, Huỳnh Như đang thể hiện phong độ ấn tượng ở Lank FC với 6 bàn thắng và 2 đường chuyền trong 16 trận ra sân ở Giải vô địch quốc gia lẫn Cúp quốc gia Bồ Đào Nha.

Hiệu suất ghi bàn của Huỳnh Như chỉ thua mỗi chân sút chủ lực Malu Schmidt (Brazil, 8 bàn sau 18 trận ra sân ở các đấu trường), dù thời gian ra sân ít hơn hẳn. Đó càng là lý do để Lank FC không muốn Huỳnh Như trở về dự SEA Games 32.

Theo lịch thi đấu dự kiến của chủ nhà Campuchia, bóng đá nam thi đấu từ ngày 29-4 đến 16-5. Còn bóng đá nữ thi đấu từ ngày 2 đến 15-5. Và thời điểm này trùng với giai đoạn cuối Giải vô địch nữ Bồ Đào Nha. 

Vì vậy, nếu tham dự SEA Games 32, Huỳnh Như sẽ vắng ít nhất hai trận đấu trên sân nhà của Lank FC. Nếu kịp trở lại Bồ Đào Nha sau SEA Games 32, Huỳnh Như chỉ còn cơ hội ra sân ở trận cuối cùng mùa giải với chủ nhà Sporting (21-5).

Vì vậy, chọn ở lại với Lank FC hay về dự SEA Games 32 là vấn đề không đơn giản với Huỳnh Như. Nói vậy bởi cô đang thi đấu ấn tượng tại Lank FC và cần tiếp tục duy trì phong độ đó để hy vọng được tái ký hợp đồng. 

Hợp đồng hiện tại của Huỳnh Như với Lank FC kết thúc vào cuối tháng 5 - tháng diễn ra SEA Games 32. Ngoài ra, ở tuổi 32, trở về tham dự SEA Games rồi lại thi đấu tiếp ở Bồ Đào Nha cũng là sự mạo hiểm với thể lực của Huỳnh Như.

Tạo cơ hội cho người trẻ

Có Huỳnh Như, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm sức mạnh để cạnh tranh với các ứng viên nặng ký Thái Lan và Philippines trong cuộc đua giành HCV SEA Games 32. 

Đặc biệt là với sự trỗi dậy của Philippines - đối thủ cũng giành vé dự World Cup 2023 và từng thắng tuyển nữ Việt Nam ở chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022.

Huỳnh Như đã khẳng định được vị trí của mình ở Lank FC. Và cô cần tiếp tục tích lũy chuyên môn tại châu Âu để có thể giúp tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt tại World Cup 2023 vào tháng 7 tới ở New Zealand. 

Do đó, SEA Games 32 nên là cơ hội cho những tiền đạo trẻ và giàu tiềm năng hơn nhằm hướng đến tương lai. Đó là Hải Yến (29 tuổi), Tuyết Ngân (23 tuổi), Vạn Sự (22 tuổi)...

Thi đấu ở Bồ Đào Nha, Huỳnh Như cho rằng nhiều cầu thủ nữ Việt Nam đủ sức qua Bồ Đào Nha hoặc các giải châu Âu khác thi đấu. 

Điều quan trọng là họ cần được trao cơ hội. Vắng Huỳnh Như ở SEA Games 32 có thể khiến đội tuyển nữ Việt Nam yếu đi đôi chút, nhưng rõ ràng nó lại là cơ hội để những cầu thủ trẻ khác bước ra ánh sáng. Và đó là điều nên ủng hộ.

Huỳnh Như truyền cảm hứng xuất ngoại cho cầu thủ Việt NamHuỳnh Như truyền cảm hứng xuất ngoại cho cầu thủ Việt Nam

Tối 25-2, tiền đạo Huỳnh Như đã lập kỷ lục khi có lần thứ 5 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên