
Chị Huỳnh Mạnh Phương, bí thư Đoàn Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) đại diện tuổi trẻ Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia dịp 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước - Ảnh: HỮU HẠNH
Bài phát biểu đầy ấn tượng của nữ bí thư Đoàn Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) sinh năm 1998 ấy cũng là thông điệp thế hệ trẻ muốn chia sẻ trên hành trình tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ấn tượng với bài phát biểu tại đại lễ 30-4 của chị Huỳnh Mạnh Phương, đại diện cho thế hệ trẻ
Hạnh phúc dưới vòm trời hòa bình
* Hẳn là bạn vẫn còn lâng lâng cảm xúc khi thay mặt tuổi trẻ Việt Nam chia sẻ suy nghĩ trong dịp đại lễ này?
- Tôi thật sự hạnh phúc khi được góp mặt trong đại lễ 30-4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hôm nay. Với cá nhân, đó là niềm vinh dự rất lớn.
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ những tình cảm của người dân không chỉ của TP.HCM mà còn từ khắp nơi đổ về thành phố trong sự kiện trọng đại này. Nhiều người đã tập trung từ tối 29-4 tại các ngả đường trung tâm TP.HCM hân hoan chào đón buổi lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước này.
Đó cũng là nguồn năng lượng mà tôi cảm nhận được suốt nhiều ngày qua, khi hầu như lúc nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh người dân TP.HCM ở các đường phố trung tâm hòa vào nhiều sự kiện mừng lễ.
* Bạn đã chuẩn bị thế nào khi biết mình được chọn thay mặt tuổi trẻ cả nước phát biểu tại buổi lễ quan trọng này?
- Đây là một trọng trách nói thật cũng khiến tôi cảm thấy có chút áp lực. Điều tôi tự nhắc mình là phải cố gắng, nỗ lực hết sức.
Tôi được các anh chị ở Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn cùng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn TP.HCM hỗ trợ rất nhiều để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng là góp phần vào sự thành công chung của buổi lễ.
* Là một người trẻ, giá trị của hòa bình với cảm nhận cá nhân bạn sẽ như thế nào?
- Tôi có điều kiện, cơ hội tiếp xúc với những phim tài liệu, những câu chuyện kể và phần nào cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Vì lẽ đó, tôi tin rằng mỗi người trẻ sẽ càng trân quý hòa bình.
Nhờ hòa bình, thế hệ trẻ có điều kiện lớn lên một cách thuận lợi và bình an, được thụ hưởng đầy đủ những thành quả của một xã hội, đất nước phát triển không ngừng.

Đội nhạc kèn thiếu nhi TP.HCM tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30-4-2025 - Ảnh: Q.ĐỊNH
Mỗi người trẻ sống tử tế, thể hiện tốt nhất thế mạnh của mình
* Giá trị và được sống trong hòa bình gợi lên trong bạn về vai trò của người trẻ hôm nay ra sao?
- Với cá nhân, tôi thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Điều này không chỉ để sống xứng đáng với những gì thế hệ trước để lại mà còn thụ hưởng đầy đủ giá trị to lớn của hòa bình hôm nay.
Tôi kỳ vọng mỗi người trẻ không chỉ thể hiện tình yêu to lớn với quê hương, đất nước trong những ngày tháng 4 lịch sử này, mà hãy là trong mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, mỗi công việc chúng tôi đang làm dù ở bất cứ đâu, bất kỳ vị trí nào.
Tôi tin tình yêu quê hương, đất nước luôn là nền tảng, động lực xuyên suốt thúc đẩy người trẻ tiến về phía trước. Từ đó chúng ta sẽ hoàn thành tốt mọi công việc trong đời sống hằng ngày cũng như hoàn thiện bản thân mình.
* Theo bạn, người trẻ có thể đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước thế nào?
- Mỗi bạn trẻ đều có thế mạnh riêng, có thể về năng khiếu, tính cách, năng lực học thuật... Điều cần là hiểu và nhận ra thế mạnh của bản thân là gì, có thể làm tốt nhất điều nào.
Đồng thời chia sẻ những giá trị đó ra cộng đồng xung quanh. Tích lũy những cái giá trị ấy qua từng ngày sẽ tạo thành tác động, thay đổi mạnh mẽ.
Tôi thấy một trong những thế mạnh của người trẻ là sự năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm và không ngại thay đổi.
Vì vậy dù ở thời điểm nào, môi trường nào, người trẻ vẫn có thể thích nghi được, luôn hướng về quê hương và dành tình cảm rất lớn cho đất nước như những gì chúng ta thấy trong những ngày tháng 4 lịch sử này.

Tình yêu quê hương, đất nước là nền tảng, động lực thúc đẩy người trẻ tiến về phía trước - Ảnh: Q.ĐỊNH
* Bạn muốn nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ trong vai trò thủ lĩnh thanh niên?
- Các bạn hãy học tập thật tốt, đóng góp xây dựng cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội.
Chúng ta hãy lấy chuyên môn và sức trẻ đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Song song đó tự nhắc chính mình trui rèn đạo đức vì mỗi cá nhân sống tử tế sẽ tạo nên một cộng đồng, một tập thể tốt và lan tỏa những giá trị tích cực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận