
Bà Angela Mortimer Barrett thời còn trẻ - Ảnh WTA
Hôm 26-8 (giờ Việt Nam), truyền thông thế giới xác nhận cựu vô địch Wimbledon năm 1961 đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Sự ra đi của bà đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ quần vợt thế giới.
Trên trang chủ, WTA chia sẻ: “WTA vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của ngôi sao quần vợt người Anh Angela Mortimer Barrett, nhà vô địch đơn nữ Wimbledon. Bà qua đời vào ngày 25-8, hưởng thọ 93 tuổi”.
Mortimer sinh ra ở Plymouth (Anh) và đã giành được bốn chức vô địch lớn và là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960.
Thành công đầu tiên của bà là tại Giải quần vợt Pháp mở rộng năm 1955 ở Paris, mặc dù vào thời điểm đó bà đã bị ảnh hưởng bởi những cơn bệnh tái phát. Bà trở thành tay vợt nữ người Anh đầu tiên kể từ năm 1937 giành được một trong những danh hiệu Grand Slam.
Sau đó, bà nâng cao chức vô địch Úc mở rộng năm 1958 và đánh bại đồng hương người Anh Christine Truman trong ba ván đấu tại trận chung kết Wimbledon năm 1961.
Bên cạnh thành tích đánh đơn, Mortimer đã kết hợp với Anne Shilcock để giành chức vô địch đôi nữ tại Wimbledon năm 1955, danh hiệu đôi nữ duy nhất của bà tại một giải đấu lớn.
Huyền thoại người Anh này đã phải đối mặt với vô số thử thách trong suốt sự nghiệp huy hoàng của mình. Mortimer bị khiếm thính một phần, đồng thời phải vật lộn với chứng đau khuỷu tay và bà cũng được chẩn đoán mắc bệnh kiết lỵ Entamoebic.
Năm 2004, Mortimer là một trong năm nhà vô địch đơn nữ Wimbledon của Anh được vinh danh bằng một bức tượng bán thân khánh thành bên ngoài sân Trung tâm.
Debbie Jevans (chủ tịch của All England Club) cho biết Mortimer Barrett sẽ được nhớ đến “vì sự quyết tâm và cống hiến phi thường của bà”.
Theo Lance Tingay, Mortimer được xếp hạng top 10 thế giới những năm 1953 - 1956 và từ năm 1958 - 1962. Tay vợt huyền thoại này đạt được thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là số 1 thế giới vào năm 1961.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận