
Cựu Vua cờ Garry Kasparov hiện sống lưu vong - Ảnh: Grand Chess Tour
Theo thông báo từ tòa án, cựu Vua cờ 62 tuổi bị truy tố theo Khoản 2, Điều 205.2 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga.
Các công tố viên cáo buộc Garry Kasparov đã "công khai biện minh và cổ vũ cho các hành vi khủng bố" thông qua các phát ngôn trên mạng Internet, nhắm vào chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Quyết định được đưa ra vào ngày 23-12 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 26-12.
Nếu bị bắt tại Nga hoặc bị đưa về nước, ông Kasparov sẽ bị tạm giam ngay lập tức trong 2 tháng để điều tra.
Với tội danh bị cáo buộc, huyền thoại cờ vua có nguy cơ phải ngồi tù từ 5 - 7 năm. Đồng thời bị cấm tham gia các hoạt động xã hội hoặc giữ các chức vụ công.
Hiện tại ông Garry Kasparov đã bị đưa vào danh sách đen các cá nhân "khủng bố và cực đoan" của Nga.
Trước đó, vào tháng 5-2022, Bộ Tư pháp Nga cũng đã liệt ông vào danh sách "đặc vụ nước ngoài".
Do Garry Kasparov đã sống lưu vong ở nước ngoài nhiều năm (chủ yếu tại Mỹ và Croatia), vụ việc được xử lý theo hình thức xét xử vắng mặt.
Garry Kasparov giữ ngôi Vua cờ thế giới từ năm 1985 đến 2000. Và ông lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ngự trị ở vị trí số 1 thế giới trong hơn 21 năm. Ngay cả Magnus Carlsen - siêu đại kiện tướng số 1 hiện nay, cũng thừa nhận Kasparov là kỳ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Sau khi giã từ sự nghiệp cờ vua chuyên nghiệp cách đây 20 năm, ông dồn toàn bộ tâm huyết vào các hoạt động chính trị và nhân quyền.
Hiện Kasparov thi thoảng vẫn xuất hiện tại một số siêu giải quốc tế ở Mỹ hay Croatia để thỏa nỗi nhớ bàn cờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận