
Ông Trần Cảnh Đến là cái tên nổi bật trong làng bóng bàn Việt Nam - Ảnh tư liệu
Thông tin ông Trần Cảnh Đến qua đời được thông báo bởi ông Trần Cảnh Tuấn sáng 25-9, người hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Ông Tuấn là con trai ông Trần Cảnh Đến.
Người hâm mộ bóng bàn Việt Nam hàng chục năm qua không hề xa lạ với cái tên Trần Cảnh Đến, tay vợt sinh năm 1940 từng một thời lừng lẫy những năm cuối thập niên 1950 cho đến 1960, 1970.
Cùng với anh mình là ông Trần Cảnh Được, và những tay vợt lừng danh khác như Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết, ông Trần Cảnh Đến góp phần vào thế hệ bóng bàn mang tầm "huyền thoại" giai đoạn này.
Cùng nhau, thế hệ bóng bàn đó đã tạo nên những chiến tích lịch sử như hạng 3 đồng đội Giải vô địch thế giới 1959, 2 HCV ở Asiad 1958, HCĐ châu Á 1962, HCV ở SEAP Games 1959 (tiền thân của SEA Games)... Trong số này, ông Đến trực tiếp góp công ở SEAP Games 1959 và giải châu Á 1962.
Theo đánh giá của giới chuyên môn bóng bàn Việt Nam, ông Trần Cảnh Đến được yêu thích bởi lối đánh đẹp mắt, bên cạnh 3 huyền thoại Mai Văn Hòa - được xưng tụng là "Vạn Lý Trường Thành", "kỳ quan bóng bàn" Lê Văn Tiết cùng ông Trần Cảnh Được - tay vợt có lối đánh công thủ toàn diện nhất mọi thời của bóng bàn Việt Nam.

Ông Tuấn (trái) cùng ba mình (thứ hai từ phải qua) và bạn bè của gia đình - Ảnh: NVCC
Ông Đến từng nằm trong top 30 thế giới, và là một trong những tay vợt Việt Nam hiếm hoi từng gia nhập tốp đầu thế giới.
Sau năm 1975, ông Đến tiếp tục được mời tham gia công tác đào tạo, huấn luyện bóng bàn một số tỉnh thành ở Việt Nam.
Không chỉ vậy, ngọn lửa đam mê bóng bàn của ông còn được truyền cho các người con - nổi bật nhất là ông Trần Cảnh Tuấn, hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.
Từng là VĐV rồi HLV tuyển bóng bàn tỉnh Sông Bé (cũ), ông Trần Cảnh Tuấn sang Mỹ định cư, trước khi trở về nước những năm gần đây để tiếp tục đóng góp cho làng bóng bàn Việt Nam.
Theo chia sẻ của gia đình, cho đến tận những năm cuối đời, ông Trần Cảnh Đến vẫn giữ niềm đam mê bóng bàn, thường tham gia giao lưu sinh hoạt ở các CLB khác nhau, trước khi sức khỏe dần sa sút trong khoảng 1 năm qua.
Sự ra đi của ông Trần Cảnh Đến để lại nhiều tiếc thương với giới bóng bàn Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận