22/04/2016 06:22 GMT+7

​Huyền thoại âm nhạc Prince qua đời ở tuổi 57

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Huyền thoại âm nhạc, biểu tượng nhạc Pop và là người đi tiên phong của dòng nhạc funk dance Prince đã qua đời ngày 21-4 tại nhà riêng ở Minnesota ở tuổi 57.

Huyền thoại âm nhạc Prince trong buổi biểu diễn tại ngoại ô Paris Ảnh: AFP

AFP cho biết thông báo về cái chết của ca sĩ Prince đến chỉ một tuần sau khi ông được đưa đến bệnh viện vì bệnh cúm nghiêm trọng. Sau đó Prince được cho về nhà khi có biểu hiện sức khỏe tốt hơn.

"Với nỗi buồn sâu sắc tôi xin thông báo rằng huyền thoại, biểu tượng nhạc Pop Prince Rogers Nelson đã qua đời tại nhà riêng Paisley Park. Không có thông tin chi tiết về nguyên nhân cái chết của ông vào lúc này" - người phát ngôn của nghệ sĩ Prince là Yvette Noel Schure cho biết.

Mặt khác, cảnh sát trưởng hạt Carver Jim Olson cho biết cảnh sát hạt đã nhận được một cuộc gọi y tế vào lúc 9g43 địa phương (18g43 ngày 21-4 theo giờ Việt Nam).

BBC cho biết cảnh sát đã đến Paisley Park sau khi nhận cuộc gọi và phát hiện Prince chết trong thang máy trong nhà. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra.

Hàng trăm người hâm mộ đã tập trung bên ngoài Paisley Park. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết thế giới đã mất đi một "biểu tượng sáng tạo".

Sinh năm 1958, Prince là một nhà soạn nhạc và ca sĩ khi còn rất trẻ. Nhiều tờ báo cho biết Prince viết ca khúc đầu tiên khi lên bảy.

Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc, biên đạo nhạc và sử dụng nhiều nhạc cụ, Prince đã thu âm được hơn 30 album trong suốt sự nghiệp của ông.

Prince trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong nền âm nhạc toàn cầu từ những năm 1980 với các album như 1999, Purple Rain và Sign O' the Times.

Âm nhạc sáng tạo của ông là sự kết hợp giữa rock, funk và jazz. Prince đã bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trong suốt sự nghiệp của mình.

Nhạc sĩ và những người nổi tiếng đã chia sẻ sự mất mát và sốc khi hay tin Prince qua đời.

"Hãy yên nghỉ Prince thân yêu. Tôi sẽ không bao giờ quên người anh em. Chúng ta đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp" - nghệ sĩ guitar, nhà sản xuất, ca sĩ người Mỹ Nile Rogdgers chia sẻ trên Twitter.

"Thật sốc khi nghe tin về Prince. Một tài năng lớn mà tất cả chúng tôi là những người hâm mộ lớn của ông" - tài khoản chính thức của nhóm nhạc pop người Anh Duran Duran đăng tải.

"Tôi sẽ nhớ người anh em. Prince là một chú mèo vui vẻ. Một trong những nghệ sĩ tài năng nhất mọi thời đại" - chủ tịch Viện hàn lâm Thu âm Neil Portnow thương tiếc người bảy lần đoạt giải Grammy.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên