12/07/2020 11:23 GMT+7

Huy Toàn và nỗ lực trở lại đội tuyển

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Từng nghĩ đến việc giải nghệ vì chấn thương nhưng giờ đây tiền vệ 27 tuổi Võ Huy Toàn đang thi đấu nổi bật ở V-League 2020 và có cơ hội trở lại đội tuyển VN chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Huy Toàn và nỗ lực trở lại đội tuyển - Ảnh 1.

Huy Toàn ăn mừng bàn thắng ở V-League 2020 - Ảnh: N.K

Sau khi V-League 2020 trở lại, Huy Toàn đã ghi một bàn thắng và kiến tạo một đường chuyền cho Công Phượng lập công giúp CLB TP.HCM có hai trận thắng.

Tôi phải cố gắng giúp CLB TP.HCM giành chiến thắng vì ngoài mục tiêu giúp đội có thành tích, tôi luôn mong muốn sẽ được gọi trở lại đội tuyển VN.

Tiền vệ Võ Huy Toàn

Cầu thủ chấn thương nhiều nhất VN

Tuy tiền vệ Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai) nghỉ thi đấu khá nhiều vì chấn thương nhưng so với Huy Toàn, quãng thời gian nghỉ thi đấu ấy vẫn ít hơn. "Năm 2015, tôi bị thoát vị đĩa đệm phải nghỉ 8 tháng, chỉ đá được 12 trận ở lượt về (3 trận đá chính) V-League 2015. 

Trở về sau khi lên tập trung đội tuyển VN trước AFF Cup 2016, tôi bị gãy tay nghỉ 7 tháng. Đến V-League 2018, tôi lại bị chấn thương gối phải nghỉ mất 13 tháng và chỉ có thể trở lại ở lượt về V-League 2019", Huy Toàn kể vanh vách những chấn thương của mình.

Mất hút trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng ở đấu trường V-League trong thời gian dài như thế, nhiều người tưởng Huy Toàn đã giải nghệ. Buồn chán, đó là cảm giác của Huy Toàn khi phải thường xuyên làm bạn với bệnh viện, trung tâm vật lý trị liệu hay phòng phục hồi chấn thương. 

Ở tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, chẳng nỗi buồn nào lớn hơn thế. Trong khi trước đó, Huy Toàn được giới chuyên môn đánh giá rất cao sau khi chơi nổi bật ở Asiad Incheon 2014, AFF Cup 2014 và SEA Games 2015 dưới thời HLV Toshiya Miura (Nhật Bản).

Nhưng những tháng ngày đen tối nhất đó vẫn không khiến Huy Toàn gục ngã. Và nó chỉ khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn: "Chấn thương liên tục là nỗi ám ảnh, nó khiến tôi bi quan không ít khi trở lại chưa lâu thì gặp chấn thương khác nặng hơn. Nhưng nghĩ đến việc mình luôn được xem là niềm tự hào của gia đình, tôi không thể gục ngã. Tôi cố gắng từng ngày trong phòng tập phục hồi cũng như trên sân tập để trở lại nhanh nhất có thể".

Nỗ lực đã giúp Huy Toàn trở lại ở lượt về V-League 2019. Chỉ qua hai trận, Huy Toàn đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo và lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển VN chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng chấn thương trong một buổi tập lại một lần nữa ngăn Huy Toàn trở lại với màu áo đội tuyển quốc gia mà anh khắc khoải chờ đợi.

...và khát vọng trở lại

Rời CLB SHB Đà Nẵng, Huy Toàn gia nhập CLB TP.HCM với nhiều khát vọng. Tuy nhiên, những trận đầu mùa anh không được HLV Chung Hae Soung sắp xếp đá chính bởi cánh trái của CLB TP.HCM luôn thuộc về đội trưởng Phi Sơn. Ở cánh phải, Công Phượng cũng đôi lúc được hoán đổi sang cánh của Phi Sơn.

Nhưng Huy Toàn vẫn tập trung tập luyện và nắm bắt cơ hội rất nhanh. Trong trận tiếp CLB Viettel ở vòng 5 V-League 2020 trên sân Thống Nhất, anh được xếp đá chính và lập tức ghi bàn, đồng thời trở thành người chơi ăn ý với Công Phượng. Trong trận thắng chủ nhà Sông Lam Nghệ An, Huy Toàn lại đá chính và tiếp tục kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn.

Huy Toàn đã lấy lại vũ khí nguy hiểm nhất của mình là tốc độ cùng những cú đi bóng sắc lẹm xộc thẳng vào vòng cấm ghi bàn. "Huy Toàn là cầu thủ tốt. Anh ấy chỉ chưa đạt sự tự tin hồi đầu mùa, và nhiệm vụ của tôi là làm sao thay đổi điều đó. Giờ đây, anh ấy đã chơi tốt", HLV Chung Hae Soung nhận xét về Huy Toàn.

Huy Toàn cũng thừa nhận điều này khi nói: "Điều may mắn là tôi gặp được người thầy giống như người bố của mình. HLV Chung Hae Soung có thể chia sẻ mọi điều từ cuộc sống hằng ngày cho đến chuyên môn trên sân. Ông đã giúp tôi thay đổi, giúp tôi có một tâm lý tốt sau khi mất đi sự tự tin do thời gian dài gặp chấn thương. Trước hay sau mỗi buổi tập và trận đấu, ông đều động viên tôi phải cố gắng".

Xem Huy Toàn thi đấu và ghi bàn ở trận thắng Viettel, HLV Park Hang Seo đã hẳn có lý do để hài lòng khi cầu thủ mình nhắm đến cho vòng loại World Cup 2022 đang có phong độ ấn tượng.

HLV Chung Hae Soung vui vì phong độ của Công Phượng và Huy Toàn HLV Chung Hae Soung vui vì phong độ của Công Phượng và Huy Toàn

TTO - Phát biểu sau trận thắng Viettel 3-0 ở vòng 5 V-League 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất tối 17-6, HLV Chung Hae Soung bày tỏ niềm vui khi chứng kiến phong độ của các học trò, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng và Huy Toàn.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên