21/12/2018 19:08 GMT+7

Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ quản giáo đánh chết phạm nhân

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An nhận định tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng về thủ tục trong quá trình điều tra, xét xử nên quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ quản giáo đánh chết phạm nhân - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Minh Huân, Nguyễn Phước Thuận, Châu Minh Nhựt (từ phải sang trái) tại toà ngày - Ảnh: CTV

Hôm nay 21-12, TAND tỉnh Long An mở lại phiên xét xử vụ án Dùng nhục hình đối với các quản giáo trại giam Long Hoà gồm Nguyễn Phước Thuận (36 tuổi), Nguyễn Minh Huân (26 tuổi) và chiến sĩ nghĩa vụ công an Châu Minh Nhựt (22 tuổi), sau khi tạm ngưng phiên tòa hôm 11-12.

Hội đồng xét xử xét thấy cơ quan điều tra không thu giữ vật chứng chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, không thực nghiệm điều tra để làm rõ thiệt hại, mức độ, hành vi cụ thể của các bị cáo để truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Khi xét xử sơ thẩm, tòa không triệu tập đại diện theo pháp luật của các bị hại chưa đủ 18 tuổi tham gia phiên tòa. 

Trong quá trình tham gia tố tụng trước khi đưa ra xét xử, cán bộ Đoàn của trại giam là đại diện theo pháp luật của các bị hại dưới 18 tuổi.

Hội đồng xét xử nhận định đây là những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng trong điều tra, xét xử nên tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ quản giáo đánh chết phạm nhân - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án Dùng nhục hình ngày 21-12 - Ảnh: CTV

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Phước Thuận được lãnh đạo Trại giam Long Hòa (Bộ Công an) phân công phụ trách đội 9, đội 10 là những phạm nhân chưa thành niên. 

Khoảng 11h ngày 20-11-2017, sau khi đánh bốn phạm nhân chưa thành niên khác, Nguyễn Phước Thuận gọi Lại Quốc Huy (17 tuổi) vào phòng và hỏi về lý do trốn lao động. 

Trong phòng có Thuận, Nguyễn Minh Huân (quản giáo) và Châu Minh Nhựt (chiến sĩ nghĩa vụ công an). Lại Quốc Huy không thừa nhận. Thuận đè Huy nằm xuống sàn, Huy vùng vẫy.

Lúc này có hai phạm nhân khác tự giác, dùng còng số 8 còng hai tay Huy ra phía trước. Thuận dùng gậy cao su đánh liên tiếp vào mông, đùi Huy sau đó đưa gậy cho Nhựt, Huân đánh tiếp. 

Sau đó, Thuận bảo Huân, Nhựt và hai phạm nhân khác dựng Huy dậy, còng hai tay vào vách lưới B40, giơ 2 tay cao hơn đầu, mỗi tay 1 còng, chân đứng đất.

Đến khoảng 13h25 phút, Thuận phát hiện Huy ngất xỉu, liền cùng mọi người tháo còng và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lại Quốc Huy tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi xác định, Huy bị dập nhẹ hai môi, bầm tụ máu ở cổ tay, mông, đùi, dưới da đầu, não phù các mạch máu, màng não xung huyết, có chỗ xuất huyết, khoang hộp sọ ứ nhiều máu đỏ sẫm, phổi phù mặt cắt.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Phước Thuận 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Huân 2 năm 6 tháng tù, Châu Minh Nhựt 2 năm tù, cùng về tội dùng nhục hình. 

Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên