24/07/2024 09:56 GMT+7

Huy Hoàng mơ lần dậy sóng cuối cùng ở Olympic Paris

Dù biết Olympic là đấu trường quá sức, sự hiện diện của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, với vé chính thức tại Paris 2024, vẫn mang đến niềm tự hào cho làng bơi Việt Nam.

Huy Hoàng mơ lần dậy sóng cuối cùng ở Olympic Paris- Ảnh 1.

Huy Hoàng sẽ vượt qua chính mình ở Olympic Paris 2024? - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở Olympic, điền kinh và bơi lội luôn là hai môn thể thao thu hút nhiều sự chú ý nhất. Trên đất Pháp mùa hè này, Huy Hoàng là VĐV Việt Nam duy nhất thuộc hai môn thể thao này giành suất chính thức dự Olympic.

Với bất kỳ VĐV nào, đến Olympic là một giấc mơ. Đây là mục tiêu lớn nhất tôi hướng đến trong 1 năm qua. Có thể khi đến Olympic, tôi không kỳ vọng quá nhiều, nhưng tôi sẽ thi đấu hết mình.

Kình ngư NGUYỄN HUY HOÀNG

Có thể là kỳ Olympic cuối cùng

Huy Hoàng thậm chí đã đạt chuẩn A dự Olympic ngay tại Asiad Hàng Châu 2023. Kình ngư người Quảng Bình đạt thành tích 7 phút 51 giây 44 ở nội dung 800m tự do nam, giành HCĐ cũng như chiếc vé đến Olympic Paris. Đó cũng là điểm sáng đặc biệt trong sự nghiệp đang có phần đi xuống của Huy Hoàng những năm gần đây.

Ở môn bơi, các VĐV Việt Nam thường khó duy trì phong độ đỉnh cao quá tuổi 25. Điển hình như Ánh Viên, "tiểu tiên cá" đã chia tay tuyển quốc gia khi bước sang tuổi 25. Thời điểm đó, cô cũng đã sa sút thấy rõ về các thông số.

Huy Hoàng năm nay 24 tuổi, dù chưa thể gọi là "già" nhưng đây cũng có thể là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của "rái cá sông Gianh". Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Huy Hoàng cũng gặp phải vấn đề tương tự Ánh Viên. Anh tham dự dàn trải khá nhiều nội dung. Tuy đoạt nhiều HCV hơn nhưng đồng thời cũng sụt giảm về các thông số ở những nội dung sở trường.

Tại SEA Games 31 diễn ra năm 2022, Huy Hoàng giành HCV với thành tích 7 phút 57,65 giây. Thông số này kém rất xa thành tích tốt nhất sự nghiệp của Huy Hoàng tại đường bơi 800m tự do - 7 phút 50,2 giây (tại Olympic trẻ 2018).

Cũng trong năm 2018, Huy Hoàng đạt 7 phút 54,32 giây ở Asiad. Tại Olympic Tokyo 2020, Huy Hoàng về đích vòng loại với thông số 7 phút 54,16 giây. Năm đó, anh xếp tận vị trí thứ 20/33 kình ngư dự vòng loại, cách vị trí vào chung kết đến 7 giây.

Ở thời điểm đỉnh cao, Huy Hoàng đã hầu như không có hy vọng tiến xa ở Olympic. Vào thời điểm hiện tại, cơ hội của anh tất nhiên lại càng hạn hẹp. Dù vậy, không có chuyện kình ngư người Quảng Bình đến Olympic chỉ để "du ngoạn".

"Với bất kỳ VĐV nào, đến Olympic là một giấc mơ. Đây là mục tiêu lớn nhất tôi hướng đến trong 1 năm qua. Có thể khi đến Olympic, tôi không kỳ vọng quá nhiều, nhưng tôi sẽ thi đấu hết mình. Thời gian qua, các thầy và chuyên gia cũng hướng tôi có điểm rơi phong độ tại Olympic", Huy Hoàng chia sẻ.

Vượt qua chấn thương

Để chuẩn bị cho Olympic Paris 2024, Huy Hoàng (cùng Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo) đã lên đường sang Hungary tập huấn. Tại đây, anh tiếp tục làm việc với chuyên gia Peter Nagy ở CLB BVSC (Budapest). Và Huy Hoàng sẽ bay thẳng sang Pháp vào ngày 26-7.

Tại Giải vô địch thế giới diễn ra hồi đầu năm nay, Huy Hoàng chỉ đạt thông số 8 phút 5,17 giây - xếp hạng 30 ở vòng loại và kém vị trí vào chung kết đến hơn 20 giây. Nhưng mặt khác, màn trình diễn này của Huy Hoàng được thông cảm bởi anh chỉ mới bình phục chấn thương vai vào cuối năm. Huy Hoàng không có được sự chuẩn bị tốt nhất khi tham dự giải thế giới diễn ra hồi tháng 2.

Để so sánh, giải thế giới và Olympic có chất lượng gần như tương đương. VĐV xếp hạng 8 vòng loại - qua đó giành vé vào chung kết nội dung 800m ở giải thế giới hồi đầu năm - có thông số là 7 phút 47,59 giây. Trong khi đó, thông số tốt nhất sự nghiệp của Huy Hoàng ở nội dung này là 7 phút 50,2 giây - vẫn còn kém khoảng khá xa để chạm tới giấc mơ lọt vào chung kết Olympic.

4 năm nữa, khi Olympic 2028 diễn ra, Huy Hoàng đã 28 tuổi. Với nhiều cường quốc bơi lội, đây vẫn là độ tuổi mà các VĐV có thể tiếp tục thăng tiến, khi hậu thuẫn cho họ là hệ thống công nghệ, khoa học thể thao và giáo án tập luyện tiên tiến nhất. Nhưng với một kình ngư (hay nói chung là các VĐV của mọi môn thể thao) Việt Nam, làm được điều đó có lẽ là chuyện không tưởng.

Kỳ Olympic thứ hai thông thường cũng là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của một kình ngư Việt Nam. Chỉ bằng việc giành một suất chính thức đến Olympic, Huy Hoàng đã có thể tự hào về sự nghiệp bơi lội của mình - một trong hai môn thể thao giàu truyền thống nhất, cơ bản nhất của phong trào Olympic.

Huy Hoàng sẽ thi đấu 2 nội dung

Trên hành trình đến Olympic Paris, Huy Hoàng đã đoạt chuẩn A nội dung 800m tự do (7 phút 51,65 giây, trong khi thành tích của Huy Hoàng là 7 phút 51,44 giây). Ở Asiad Hàng Châu, thành tích 1.500m của Huy Hoàng chỉ là 15 phút 4,06 giây - vượt qua chuẩn B (15 phút 5,49 giây) nhưng chưa đủ đạt chuẩn A.

Dù vậy, Huy Hoàng vẫn sẽ tham dự nội dung 1.500m ở Olympic Paris theo dự kiến ban đầu của ban huấn luyện. Đây vốn là nội dung chủ lực của anh, từng mang về chiếc HCB kỳ tích ở Asiad 2018. Vì vậy, không loại trừ khả năng Huy Hoàng sẽ tạo nên bất ngờ với nội dung 1.500m ở kỳ Olympic năm nay.

Huy Hoàng chia sẻ cách vượt qua áp lực, giành HCĐ 400m đầy bất ngờHuy Hoàng chia sẻ cách vượt qua áp lực, giành HCĐ 400m đầy bất ngờ

Tối 29-9, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành huy chương đồng nội dung 400m tự do, cũng là tấm huy chương đồng thứ 2 của anh ở Asiad 19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên