04/11/2012 01:03 GMT+7

Hủy Giải marathon New York

VĨNH SAN
VĨNH SAN

TT - Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg tuyên bố hủy kế hoạch tổ chức Giải marathon New York sau khi bị dư luận chỉ trích nặng nề vì “cố chấp” tổ chức giải, bất chấp việc bão Sandy đang để lại hậu quả nặng nề trên khắp miền đông nước Mỹ.

TT - Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg tuyên bố hủy kế hoạch tổ chức Giải marathon New York sau khi bị dư luận chỉ trích nặng nề vì “cố chấp” tổ chức giải, bất chấp việc bão Sandy đang để lại hậu quả nặng nề trên khắp miền đông nước Mỹ.

“Chúng tôi không muốn một bầu không khí tang thương bao trùm lên cuộc thi đấu. Do đó, chúng tôi quyết định hủy bỏ nó” - ông Bloomberg tuyên bố.

Gần 50.000 người đã đổ về New York bao gồm cả những du khách nước ngoài để tham gia giải đấu. Việc quyết định hủy bỏ giải đấu được đưa ra quá muộn đã khiến nhiều VĐV đăng ký tham gia tức giận vì nhiều người trong số họ đã bỏ công sức và tiền bạc để đến New York tham gia giải.

Đây là lần đầu tiên giải bị hủy bỏ kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1970. New York marathon là giải chạy lớn nhất trên thế giới, tất cả mọi người đều có thể đăng ký tham gia và không ít người đã trở thành VĐV nổi tiếng sau khi tham gia giải đấu này. Hơn thế nữa, New York marathon là niềm tự hào của người dân New York và hằng năm đều mang lại lợi nhuận không nhỏ cho thành phố.

VĨNH SAN

VĨNH SAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên