![]() |
"Trạng chết chúa cũng băng hà", vở ra mắt của Công ty TNHH Nụ Cười Mới - Ảnh: T.T.D. |
Thế nhưng cho đến nay “hành trang nghệ thuật” của Hữu Lộc mới chỉ là các tiểu phẩm và các vai… tấu hài ở nhóm Tam Tấu Trẻ.
Khi về làm trợ lý cho các vở kịch dài tại Kịch Sài Gòn, Hữu Lộc mới phát hiện mình mê vai trò tổ chức biểu diễn.
Cách đây hai năm Hữu Lộc mới có khả năng liên kết với Nhà hát kịch TP.HCM tổ chức biểu diễn với tư cách nhóm riêng. Hợp đồng ký... ba tháng một lần, chỉ được xen vào những khi nhà hát không có lịch diễn. Vậy mà ngoài hài, nhóm Hữu Lộc còn bỏ tiền làm cả kịch dài
Thông điệp xanh do anh đạo diễn là vở đáng nhắc, sau đó là Ra giêng anh cưới em với đặc điểm là diễn viên các vở này... toàn dân tấu hài, những người không thể chen chân ở sân khấu nào hòng có được một vai diễn tương đối để nhắc tới.
Nhà hát kịch thay đổi giám đốc, không thể tiếp tục cộng tác, nhóm Hữu Lộc lại ào đi tìm địa điểm khác: công viên Lê Thị Riêng. Nhưng muốn ký được hợp đồng năm năm với công viên thì phải có tư cách công ty, thế là công ty tổ chức biểu diễn mang tên Nụ Cười Mới gồm tám anh em hùn hạp ra đời với Hữu Lộc làm giám đốc.
Chương trình là tạp kỹ, ngày đông cũng được hơn ngàn khán giả. Nhưng không bằng lòng với chỉ chừng đó, Nụ Cười Mới có tham vọng khuếch trương thanh thế bằng các chương trình lớn, lâu lâu “đánh” các điểm nhà hát Hòa Bình, Bến Thành, nhà thi đấu Phan Đình Phùng... mà gần nhất sẽ là ba đêm diễn tại rạp Hưng Đạo (15, 16, 17-7), vở kịch Trạng chết chúa cũng băng hà (đạo diễn Trần Ngọc Giàu) có mặt Bảo Quốc, Hoàng Sơn, Việt Hương, Hồng Vân, Cát Phượng, Hữu Châu, Trung Dân của đủ các sân khấu, và danh hài Việt kiều Hoài Linh trong vai chính Trạng Quỳnh.
Chưa hết, tháng mười một này còn là chương trình Tiếng hát danh hài rầm rộ tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng với một kịch bản đã được Sở Văn hóa - thông tin “bật đèn xanh”.
Nghe có vẻ oai, nhưng cái thế của Nụ Cười Mới thật ra còn quá bấp bênh, khi mà làng tổ chức biểu diễn đã ghi tên các đàn anh đàn chị to đùng chiếm giữ toàn bộ các sân khấu chính của thành phố, hơn thế lại còn đã chia nhau sở hữu toàn bộ tên tuổi diễn viên có khách nhất vừa kể trên. Mà mời được thì quanh đi quẩn lại cũng vẫn chỉ bấy nhiêu gương mặt, muốn “mới” như tên gọi công ty không dễ chút nào.
Ra mắt một công ty không khó. Cái khó là tồn tại và phát triển ra sao trong thực tế khắc nghiệt này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận