30/08/2016 11:54 GMT+7

Huế tu bổ 
di tích cầu ngói

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích cầu ngói Thanh Toàn, vốn đầu tư dự kiến là 13,19 tỉ đồng.

Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh: V.DINH
Cầu ngói Thanh Toàn - Ảnh: V.DINH

Theo đó, công trình sẽ được hạ giải để đánh giá các cấu kiện, sau đó phục hồi với yêu cầu tận dụng tối đa nguyên bản, vật liệu gốc; gia cố nền móng và độ chịu lực hệ thống khung chính; xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng...

Dự án này do Ban đầu tư và xây dựng thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong ba năm. Cầu ngói Thanh Toàn thuộc làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.

Đây là công trình kiến trúc theo kiểu “thượng gia hạ kiều” (trên là nhà, dưới là cầu), được công nhận là di tích cấp quốc gia vào tháng 7-1990.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên