27/03/2016 06:22 GMT+7

Huế: phá đường dây ghi số đề hàng trăm triệu đồng mỗi ngày

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Công an còn tạm giữ hơn 687 triệu đồng, 2.800 Đôla Canada, 1.700 Đôla Mỹ. Đây chỉ là số nhận đánh đề trong một ngày.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Nhật Linh
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Nhật Linh

Tối 26-3, tin từ Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 04-15TN, bắt giữa 7 đối tượng liên quan đến đường dây ghi số đề lớn, thu giữ gần 700 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng bị bắt giữ là Đoàn Thị Phúc (SN 1969), Nguyễn Thị Nga (SN 1977), La Thi Huệ (SN 1970), Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966), Võ Thị Quý (SN 1973), tất cả đều trú tại huyện Phú Vang.

Cơ quan công an còn tạm giữ hơn 687 triệu đồng, 2.800 Đôla Canada, 1.700 Đôla Mỹ và nhiều máy móc phương tiện phục vụ cho việc ghi đề. 

Cơ quan công an tạm giữ hơn 687 triệu đồng, 2.800 Đôla Canada, 1.700 Đôla Mỹ và nhiều máy móc phương tiện phục vụ cho việc ghi đề. 

Theo điều tra ban, số tiền trên chỉ là số tiền các đối tượng thu được bằng việc ghi số cho con đề trong một ngày.

Qua khai nhận, đường dây ghi đề “khủng” này do đối tượng Đoàn Thị Phúc (trú thôn Dương Nổ Tây, xã Phú Dương, huyện Phú Vang) cầm đầu. Dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung mở thưởng mỗi ngày chung chi số đề.

Trung Tá Phan Lào - Đội trưởng Đội CSHS CA Huyện Phú Vang cho biết các đối tượng đã sử dụng hàng loạt các thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng như tập hợp tịch (phiếu đề) và nhận tịch đề qua máy fax

Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên