20/04/2019 16:12 GMT+7

Huế, Đà Nẵng nắng rát mặt, dân tìm mọi cách trốn nắng

TẤN LỰC - NHẬT LINH
TẤN LỰC - NHẬT LINH

TTO - Thời tiết miền Trung đã bước vào cao điểm mùa nắng nóng. Tại Huế và Đà Nẵng những ngày qua, nhiệt độ buổi trưa đã ở mức cực kỳ khó chịu dù là trong nhà hay ra đường.

Huế, Đà Nẵng nắng rát mặt, dân tìm mọi cách trốn nắng - Ảnh 1.

Đỉnh nhiệt trong ngày ở Huế là vào khoảng 12h trưa với mức nhiệt khoảng 40 độ C. Người dân được cảnh báo hạn chế ra đường vào thời điểm này. - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiệt độ đo được vào trưa 20-4 ở Huế là 40 độ C. Cảm giác rõ nét nhất là từng cơn gió mang hơi nóng hắt thẳng vào mặt người đi đường. Tuyến đường Trần Hưng Đạo (TP Huế), đoạn qua chợ Đông Ba ngày thường tấp nập xe cộ nay chỉ có vài xe máy chạy vội trên đường.

Để trốn cái nóng như thiêu như đốt, nhiều người dân, đặc biệt là giới lao động nghèo, đã tìm đến những nơi có bóng râm như gốc cây trong công viên, gầm cầu… để nghỉ trưa.

Huế, Đà Nẵng nắng rát mặt, dân tìm mọi cách trốn nắng - Ảnh 2.

Người lao động nghèo ở Huế chọn cho mình những gốc cây trong công viên để nghỉ trưa - Ảnh: NHẬT LINH

Bà Phan Thị Nga, làm nghề bán ve chai, cho biết chưa bao giờ bà cảm nhận cái nóng gay gắt như năm nay. "Mấy năm trước cũng nóng 39, 40 độ C như ri nhưng cảm giác không nóng và rát khó chịu như năm nay", bà Nga nói.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp nối với áp thấp phía tây phát triển, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt trung bình 36-39 độ C.

Thời điểm nắng nóng nhất trong ngày rơi vào 11h - 13h hằng ngày.

Huế, Đà Nẵng nắng rát mặt, dân tìm mọi cách trốn nắng - Ảnh 3.

Cầu Trường Tiền thưa người qua lại vào trưa 20-4 do ngoài trời nhiệt độ lúc này khoảng 40 độ C - Ảnh: NHẬT LINH

Tại Đà Nẵng, nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm cũng xấp xỉ 38-39 độ C. Cảm giác ngột ngạt, nóng nực lúc nào cũng đeo bám làm gia tăng mệt mỏi cho mọi người.

Để chống chọi cái nắng gay gắt, người dân chọn cách bịt trùm thật kín mỗi khi có việc phải ra đường.

Huế, Đà Nẵng nắng rát mặt, dân tìm mọi cách trốn nắng - Ảnh 4.

Người dân bịt trùm kín mít khi ra đường là cảnh phổ biến tại Đà Nẵng những ngày này - Ảnh: TẤN LỰC

Các cửa hàng bán hàng điện lạnh cũng bắt đầu đông khách đến hỏi mua máy điều hòa, quạt hơi nước để chống chọi nắng nóng.

Huế, Đà Nẵng nắng rát mặt, dân tìm mọi cách trốn nắng - Ảnh 5.

Nắng nóng khiến chị em phụ nữ khá vất vả che chắn - Ảnh: TẤN LỰC

Bên cạnh ảnh hưởng của nắng nóng, Đà Nẵng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt mùa khô được dự báo cực kỳ căng thẳng.

Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, năm nay có thể là năm nóng nhất trong lịch sử tại Đà Nẵng.

Huế, Đà Nẵng nắng rát mặt, dân tìm mọi cách trốn nắng - Ảnh 6.

Cánh đàn ông cũng bắt đầu diện quần áo dày hơn khi ra đường - Ảnh: TẤN LỰC

Nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi trên 40 độ C Nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi trên 40 độ C

TTO - Hôm nay 20-4 nắng nóng tiếp tục xảy ra cả ba miền, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. Tại TP.HCM nhiệt độ cao nhất 33-36 độ nhưng ngoài đường có thể lên tới 40 độ C.

TẤN LỰC - NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên