05/04/2012 11:27 GMT+7

Huế: an vị tượng đài Phan Bội Châu

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TTO - Ngày 5-4, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 tượng đài danh nhân Phan Bội Châu tại công viên 19 Lê Lợi, TP Huế.

Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức trong và ngoài nước, đại diện con cháu cụ Phan cùng đông đảo công chúng Huế đã đến dự.

18SLR0aS.jpgPhóng to

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế chụp ảnh cùng con cháu cụ Phan Bội Châu và đông đảo khách mời trước bức tượng mới khánh thành - Ảnh: Thái Lộc

Nhiều người bày tỏ cảm thấy thỏa lòng trước việc đầu tư di dời và dựng tượng cụ Phan ở vị trí đẹp bậc nhất Huế, song cũng có nhiều ý kiến phản ứng trước bức tượng bị sơn phủ màu đen thay cho “màu thời gian” trên lớp đồng của tượng trước đây.

Ông Cao Huy Hùng, giám đốc Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên - Huế (đơn vị đảm trách việc di dời và dựng tượng), cho biết do chất kết nối các mảng tượng làm loang lổ bề mặt rất phản cảm, do đó tạm thời dùng xira đen đánh đều lên để đồng màu. Giai đoạn chỉnh trang tiếp theo sẽ tẩy sạch lớp xira nói trên.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên