14/07/2021 11:48 GMT+7

Hứa hẹn 'lên đời' nhờ Euro 2020

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Euro hay World Cup từng chứng kiến một số cầu thủ nổi lên và đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp sau đó. Euro 2020 cũng không ngoại lệ, việc tỏa sáng giúp một số cầu thủ có thể "lên đời" khi được nhiều CLB lớn quan tâm.

Hứa hẹn lên đời nhờ Euro 2020 - Ảnh 1.

Mikkel Damsgaard - một trong những ngôi sao hứa hẹn sẽ “lên đời” nhờ Euro 2020 - Ảnh: Reuters

Euro hay World Cup từng chứng kiến một số cầu thủ nổi lên và đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp sau đó. Euro 2020 cũng không ngoại lệ, việc tỏa sáng giúp một số cầu thủ có thể "lên đời" khi được nhiều CLB lớn quan tâm.

Đầu tiên là ngôi sao chạy cánh của tuyển Đan Mạch Mikkel Damsgaard (21 tuổi, Sampdoria). Tại Euro 2020, Damsgaard đã chinh phục các CĐV bằng khả năng đi bóng tuyệt vời, kỹ thuật và tốc độ ấn tượng.

Damsgaard có thể sút tốt bằng hai chân và chơi với vị trí trung tâm chứ không chỉ chạy cánh như ở tuyển Đan Mạch. Hiện tại mức giá để mua Damsgaard đã được nâng lên 30 triệu euro. Tuy nhiên, chủ tịch CLB Sampdoria (Ý) tuyên bố sẽ không bán anh.

Một cầu thủ gây ấn tượng không kém khác là tiền đạo Patrik Schick (25 tuổi) của tuyển CH Czech. Ngôi sao đang khoác áo Bayer Leverkusen này có kỳ Euro hoàn hảo khi ghi 5 bàn thắng.

Anh chỉ trượt danh hiệu "vua phá lưới" vì kém Cristiano Ronaldo về số lần kiến tạo. Tháng 9-2020, Schick gia nhập Leverkusen với giá 26,5 triệu euro nhưng giờ đây, chắc chắn anh sẽ là "mỏ tiền" của đội bóng Đức.

Cầu thủ hưởng lợi rõ nhất sau Euro 2020 là tiền đạo Alexander Isak (Thụy Điển). Ngôi sao 21 tuổi này đã được CLB Real Sociedad ký gia hạn hợp đồng 5 năm sau khi Thụy Điển chia tay Euro 2020 ở vòng 16 đội.

Mức phí giải phóng hợp đồng của Isak được dự đoán vào khoảng 70 - 90 triệu euro. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của Isak ở Euro 2020 với khả năng đi bóng và bứt tốc ấn tượng, gây ra mối đe dọa cho các đối thủ trong những đợt phản công.

Ngoài ba ngôi sao kể trên, trang ESPN còn liệt kê thêm 5 cầu thủ khác là hậu vệ cánh Joakim Maehle (Đan Mạch, CLB Atalanta), tiền vệ Dani Olmo (Tây Ban Nha, RB Leipzig), tiền vệ Renato Sanches (Bồ Đào Nha, Lille), tiền vệ Xaver Schlager (Áo, Wolfsburg), tiền đạo Roman Yaremchuk (Ukraine, Gent).

Trong danh sách này đáng chú ý có sự trở lại của Renato Sanches, người đã đoạt danh hiệu "cầu thủ trẻ hay nhất" Euro 2016 - giải đấu giúp anh cập bến Bayern Munich với mức giá 80 triệu euro.

Sanchez giờ đây một lần nữa tìm lại cơ hội đến với một CLB lớn khác sau màn trình diễn ấn tượng ở Euro 2020.

Đánh bại Đan Mạch, Anh lần đầu vào chung kết Euro Đánh bại Đan Mạch, Anh lần đầu vào chung kết Euro

TTO - Rạng sáng 8-7, tuyển Anh đã đánh bại Đan Mạch 2-1 sau 120 phút ở bán kết để giành quyền vào chung kết Euro 2020. Đối thủ của họ ở chung kết diễn ra ngày 12-7 là tuyển Ý.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên