Đây là kết quả tốt nhất kể từ tháng 4 đến nay, nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng trung bình là 50 điểm, biểu thị mức suy giảm nhẹ của các điều kiện hoạt động sản xuất.
| Trinh Nguyen - chuyên viên kinh tế Ngân hàng HSBC - cho rằng hoạt động sản xuất ở Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của nhu cầu yếu kém ở nước ngoài và các điều kiện trì trệ trong nước. Tuy nhiên nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ được cải thiện vào cuối năm nhờ sự phục hồi ở Mỹ, khu vực đồng tiền chung châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc sẽ hỗ trợ đáng kể cho quá trình phục hồi kinh tế ở VN. |
Theo số liệu của HSBC, số lượng đơn đặt hàng mới mà các nhà sản xuất VN nhận được tiếp tục giảm trong tháng, hoạt động thị trường vẫn chậm chạp và nhu cầu của khách hàng vẫn yếu. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tiếp tục giảm do các điều kiện thị trường xuất khẩu vẫn còn khó khăn. Sản lượng sản xuất trong tháng 8 cũng giảm tháng thứ tư liên tiếp.
Mặt khác, lợi nhuận chịu sức ép khi giá xuất xưởng chỉ thay đổi một chút do sức ép cạnh tranh, nỗ lực bán hàng, khách hàng yêu cầu giảm giá. Trong khi đó, giá cả đầu vào lại tăng nhanh nhất kể từ tháng 3, lạm phát trong tháng 8 ở mức cao, các chi phí như vận chuyển, dầu, các sản phẩm phát sinh liên quan đều tăng giá.
Về vấn đề việc làm, lượng công việc tồn đọng đã giảm 17 tháng liên tiếp và vẫn với tốc độ đáng kể. Lượng công việc tồn đọng giảm một phần phản ánh tình trạng giảm hàng tồn kho. Hàng tồn trong kho đã giảm nhẹ lần đầu tiên trong ba tháng. Việc làm trong tháng 8 đã tăng lần đầu tiên kể từ tháng 4 với tốc độ tăng mạnh và được báo cáo là mạnh nhất trong lịch sử khảo sát. Việc tuyển dụng mới phản ánh những dự báo tích cực về sản xuất và số lượng đơn đặt hàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận