HS đi xe gắn máy - hiểm họa được báo trước

ĐẶNG VÙNG VỊNH
ĐẶNG VÙNG VỊNH

TTO - Ra đường bắt gặp những học sinh cấp III chạy xe gắn máy dàn hàng hai, hàng ba, không đội nón bảo hiểm... là chuyện bình thường ở TP cũng như các tỉnh. Nguy hiểm đã được báo trước, nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra là minh chứng sự mất an toàn giao thông này, vậy sao tình trạng trên vẫn tái diễn và ngày một nhiều hơn?

Đi xe máy hàng đôi, một nữ sinh tử vong

Câu trả lời là phía nhà trường, gia đình và CSGT chưa thật sự chú trọng đến vấn đề cho học sinh đi xe đến trường!

dBnUFWnD.jpgPhóng to
CSGT dựng lại hiện trường một vụ tai nạn ở Q.8, TP.HCM làm một nữ sinh lớp 12 thiệt mạng - Ảnh: Lê Nguyễn Trường Giang

Nhiều trường học vẫn cho phép học sinh đi xe máy đến trường, nhất là ở các tỉnh lẻ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông trong nhà trường còn hạn chế. Nhà trường chỉ chú trọng giáo dục trong phạm vi "sách vở", trong nhà trường; ra khỏi cổng trường các em sẽ tự lo cho bản thân. Phía gia đình vì thương con đi học xa nhà, lại có điều kiện nên sắm xe gắn máy cho con đi học (ở Đắk Nông quê tôi rất phổ biến).

Việc gia đình và nhà trường quản lý "lỏng" như vậy sẽ tạo điều kiện cho bạn trẻ tham gia chơi bời, tụ tập... rồi việc học tập sẽ chẳng tới đâu.

Xã hội, CSGT còn "nhẹ tay" với những học sinh đi xe dàn hàng hai, hàng ba. Giờ tan học, học sinh cùng đường thường đợi nhau về, dàn hàng ngang ra đường (cả các bạn đi xe đạp và xe gắn máy) để dễ nói chuyện, rồi tình trạng ngồi nhờ xe bạn về nên không đội nón bảo hiểm rất mất an toàn (rất dễ gặp ở TP).

Nhiều khi CSGT cũng "bó tay" trước cảnh vi phạm tập thể của học sinh. Các em còn chưa nhận thức được những nguy hiểm có thể xảy đến, còn xem nhẹ an toàn tính mạng của mình. Xã hội cần vào cuộc, tôi tin nếu chú trọng vấn đề này, trong một thời gian ngắn tình trạng các em đi xe máy đến trường sẽ được giải quyết triệt để, hạn chế tai nạn xảy ra với các em học sinh.

Giải pháp cho vấn đề này, theo tôi, như sau: 1 - Phía nhà trường cần cấm việc học sinh đi xe gắn máy đến trường (kể cả có bằng hay chưa có bằng), tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông trong nhà trường, kết hợp với CSGT xử lý những trường hợp học sinh vi phạm.

2 - Phía gia đình nên đưa đón con em đến trường học (nếu có thể), hoặc tạo điều kiện để các em đi xe buýt, xe đưa rước học sinh, gia đình gần trường thì cho các em đi xe đạp hoặc tự đi bộ. Nếu gia đình ở xa trường quá, nên cho các em trọ gần trường, hạn chế đi lại bằng xe gắn máy.

3 - Xã hội cần phát triển các tuyến xe buýt, xe đưa rước học sinh đến trường (ở các tỉnh lẻ), tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông, xử lý nghiêm trường hợp học sinh đi xe gắn máy đến trường.

ĐẶNG VÙNG VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất