
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Theo TS Lục Anh Tuấn (tốt nghiệp ngành chính trị học và nghiên cứu quốc tế, Đại học New South Wales, Úc), chuyến thăm phản ánh sự coi trọng lẫn nhau của hai nước, đặc biệt khi Úc đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN.
Hợp tác toàn diện phát triển mạnh
Việt Nam và Úc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024. "Tính đến nay mới chỉ khoảng một năm rưỡi, nhưng có thể thấy quan hệ hai bên đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay", TS Tuấn nhận định.
Quan hệ hợp tác song phương đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều trụ cột - từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân. Kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt khoảng 14 tỉ USD trong năm 2024.
Về đầu tư, tính đến giữa năm 2025, có hơn 860 dự án của doanh nghiệp Úc đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn trên 3,3 tỉ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 93 dự án đầu tư sang Úc với tổng vốn 551 triệu USD, trong đó các dự án ở khu vực bắc Úc mang lại nhiều hiệu quả.
Đối tác chiến lược đầy tiềm năng
Theo ông Tuấn, một điểm sáng trong quan hệ Việt - Úc là hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào tháng 3-2024. Không quân Hoàng gia Úc đã sáu lần hỗ trợ vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Chuyến thăm của Toàn quyền Úc Sam Mostyn mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng. "Từ sự củng cố lòng tin chính trị, hai bên sẽ mở ra những cơ hội hợp tác sâu sắc hơn trong nhiều lĩnh vực", ông Tuấn nhận định.
Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Úc, với tiềm lực và kinh nghiệm sẵn có, là đối tác phù hợp để Việt Nam học hỏi và hợp tác trong các lĩnh vực từ đào tạo cán bộ chất lượng cao đến năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động và áp lực thuế quan từ các nước lớn, việc hai nước cùng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Điều này thể hiện rõ qua việc Úc mở cửa cho nhiều nông sản Việt Nam như vải, thanh long, nhãn và mới đây là chanh leo, trong khi Việt Nam cũng tạo điều kiện cho sản phẩm Úc vào thị trường.
Sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Úc còn có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo hữu ích cho các quốc gia ASEAN trong việc mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác quốc tế.
Tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học
Ngày 10-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước và hội đàm với Toàn quyền Úc Sam Mostyn.
Toàn quyền Úc khẳng định nước này là đối tác tin cậy, bền vững, đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong thực hiện các cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Phía Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo sĩ quan, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Hai bên nhất trí triển khai mạnh mẽ hơn các biện pháp để tăng cường hợp tác kinh tế, hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỉ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong những năm tới, gia tăng tiếp cận thị trường với các sản phẩm thế mạnh của nhau.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Úc là đối tác tin cậy và mong muốn hai nước hợp tác phát triển nguồn nhân lực, lao động kỹ thuật cao, chuyên gia, nhà khoa học.
Ông khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Úc, đồng thời nhấn mạnh Úc là một đối tác tin cậy của Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận