19/11/2013 02:20 GMT+7

Hợp tác và hành động quyết liệt ứng phó thiên tai

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá như vậy trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị cấp cao ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai, tổ chức ở Hà Nội ngày 18-11.

Theo Phó thủ tướng, thảm họa thiên tai sẽ là một trong những thách thức an ninh phi truyền thống gay gắt nhất trong thế kỷ này, cản trở nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của từng quốc gia cũng như liên kết kinh tế quốc tế. Chỉ có chung tay hành động mạnh mẽ ngay từ hôm nay thì chúng ta mới có thể phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong hai ngày 18 và 19-11, khoảng 120 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEM, tổ chức quốc tế sẽ có bốn phiên thảo luận tập trung trao đổi và đề xuất các cơ hội hợp tác của ASEM trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ứng với biến đổi khí hậu.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên