Tag: hợp đồng mua nhà

Ai sẽ chịu trách nhiệm về hợp đồng mua nhà?

TTO - Năm 2017, tôi mua nhà đất từ vợ chồng bà P., đất này họ mua từ một công ty nên công ty đứng ra bảo lãnh và thu tiền.

TP.HCM chỉ mới có 15 người nước ngoài, Việt kiều sở hữu nhà

TTO - Theo thống kê của Sở Xây dựng, đến ngày 15-5-2017, có 15 trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài được cấp chứng nhận sở hữu nhà ở.

Người nước ngoài vẫn gặp khó khi mua nhà tại Việt Nam

TTO - Luật nhà ở 2014 đã nới lỏng điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại VN, tuy nhiên số lượng người nước ngoài mua nhà tại VN vẫn còn rất ít do vướng trong việc xác định danh mục dự án được phép bán cho đối tượng này.

Vướng mắc trong cấp giấy hồng cho người nước ngoài

TTO - Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đang ngừng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (còn gọi là giấy hồng) cho người nước ngoài ký hợp đồng mua nhà sau ngày 10-12-2015.

Hà Nội: hơn 3.100 căn hộ tái định cư chưa được cấp “sổ đỏ”

TTO - UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) TP phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) cho nhà tái định cư trước ngày 31-3.

Chậm nộp tiền mua nhà: nhiều hệ lụy

TTO - Không ít chủ đầu tư cho biết rất đau đầu với chuyện khách mua nhà không nộp tiền đúng tiến độ, sau đó “làm dữ” nếu bị hủy hợp đồng hoặc bị đòi tiền phạt chậm nộp.

Người nước ngoài chờ nghị định để mua nhà tại VN

TTO - Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân chính là khách hàng ngoại vẫn đang chờ đợi nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn chi tiết dù luật đã có hiệu lực hơn hai tháng...

Chủ dự án "hăm" tăng đơn giá bán căn hộ

TT - Nhiều doanh nghiệp bất động sản lo lắng các tranh chấp giữa chủ đầu tư và khách hàng sẽ bùng phát mạnh hơn sau ngày 8-4, khi thông tư 03 điều chỉnh thông tư 16 của Bộ Xây dựng về cách tính diện tích căn hộ có hiệu lực.

Tù mù phí chung cư: Phải ràng buộc bằng hợp đồng mua nhà

TT - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Mạnh Hà đã nhấn mạnh điều này khi trao đổi về thực trạng loạn và tù mù trong thu phí dịch vụ chung cư hiện nay. Ông Hà nói: