12/06/2014 07:30 GMT+7

Hong Kong bắt 790kg ngà voi "tươi" từ 15 người quốc tịch VN

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Sáng 10-6, hải quan sân bay quốc tế Hong Kong đã tịch thu khoảng 790kg ngà voi giấu trong 32 vali nồng nặc mùi hôi thối của 15 người được cho là mang quốc tịch VN.

Số ngà voi này trị giá 7,9 triệu đôla Hong Kong (hơn 1 triệu USD)

Cả tấn ngà voi "hóa thân" than củi nhập lậuTogo bắt giữ 1,7 tấn ngà voi đang trên đường đến VNThái Lan bắt giữ hai người Việt vận chuyển lậu ngà voi

cESEzmfj.jpgPhóng to
Số ngà voi bị tịch thu sáng 10-6 tại sân bay quốc tế Hong Kong - Ảnh: info.gov.hk

Báo South China Morning Post của Hong Kong cho biết nhân viên hải quan Hong Kong đã phát hiện số ngà voi trên khi đang kiểm tra an ninh với hành lý của hành khách đi trên chuyến bay từ Ethiopia đến Hong Kong và đang chờ chuyển máy bay để đến Seoul (Hàn Quốc).

Khi nhân viên hải quan mở những chiếc vali này thì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Số ngà voi không chỉ gồm các đoạn đã cưa cắt mà còn có cả các sản phẩm như đũa, vòng đeo tay và chuỗi tràng hạt, có cái thậm chí còn dính cả máu khô.

Để tránh bị phát hiện, nhóm người vận chuyển, cả nam lẫn nữ tuổi từ 20 đến 54, đã bay vòng vèo theo lộ trình Angola - Ethiopia - Hong Kong - Hàn Quốc và đích đến được cho là Campuchia. Báo South China Morning Post dẫn lời ông Ng King Hong, giám đốc Cơ quan thuế và hải quan sân bay Hong Kong, cho biết 15 người mang ngà voi không nói được tiếng Anh hoặc tiếng Hoa và họ đã khá bất ngờ khi bị bắt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 11-6, một nhân viên giấu tên của phòng thông tin thuộc Cơ quan Hải quan đặc khu Hong Kong trả lời hiện họ không thể cung cấp thêm thông tin gì liên quan vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Nhưng thông cáo báo chí công bố trên trang web chính quyền đặc khu không nêu rõ 15 người bị bắt mang quốc tịch nào.

Đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh Nguyễn Văn Thọ cho biết đã nhận được thông tin về vụ việc do phía Hong Kong cung cấp, nhưng đại sứ quán cũng chưa biết chi tiết.

Giới chức Hong Kong nghi ngờ số ngà voi trên đang trên đường vào Trung Quốc căn cứ trên dấu hiệu đánh dấu trên từng chiếc ngà. Theo luật bảo vệ động thực vật quý hiếm của Hong Kong, cá nhân phạm tội buôn bán động vật quý hiếm vì mục đích thương mại có khả năng bị phạt đến 5 triệu đôla Hong Kong và bị phạt tù 2 năm.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên