Xe
04/12/2011 17:45 GMT+7

Honda và Toyota thu hồi hơn nửa triệu xe

THÚY QUỲNH - ANH NGỌC (Theo MSNBC, Autonews)
THÚY QUỲNH - ANH NGỌC (Theo MSNBC, Autonews)

TTO - Tập đoàn Honda Motor vừa thông báo thu hồi 304.000 xe trên toàn cầu do không an toàn hệ thống túi khí.

FAmlZB4A.jpgPhóng to
Model Honda CR-V đời 2003 - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, kế hoạch thu hồi xe trên toàn cầu lần này sẽ được Honda áp dụng cho các model Honda Accord (đời 2001 và 2002), Honda Civic (đời 2001 đến 2003), Honda Odyssey (đời 2001 đến 2003), Honda CR-V (đời 2002 và 2003) và Honda Pilot (đời 2003), Acura 3.2 TL (đời 2002 và 2003), Acura 3.2 CL (đời 2003).

Theo đại diện Honda, hãng đã thống kê được 20 trường hợp tử vong vì lý do túi khí bung ra gây nguy hiểm cho người lái, trong đó hai trường hợp xảy ra năm 2009 tại Mỹ. Như vậy trong tổng số 304.000 xe bị thu hồi, có đến 273.000 chiếc đang được sử dụng tại Mỹ, khoảng 27.000 chiếc tại Canada, gần 2.000 chiếc tại Nhật Bản, 170 chiếc tại châu Âu và khoảng 2.000 chiếc tại các quốc gia khác.

Đây là đợt thu hồi xe thứ sáu kể từ năm 2008 do cùng một nguyên nhân đã nêu, nâng tổng số xe hơi bị hãng này thu hồi lên đến gần 2 triệu trường hợp. Trong khi đó, số sản phẩm Toyota phải thu hồi lên đến con số 12 triệu chiếc hơn hai năm qua.

Trước đó, vào đầu năm 2011, Honda từng phải thu hồi gần 700.000 chiếc xe tại khu vực châu Á và Bắc Mỹ, do một lỗi ở động cơ khiến phương tiện đột ngột chết máy khi đang lưu thông.

* Trước đó ngày 2-12, Hãng Toyota đã thu hồi trên 200.000 xe minivans Sienna vì lý do thông tin về lốp xe trên nhãn hướng dẫn sử dụng không đúng. Xe các đời 2011 và 2012 có thể dẫn đến bánh xe quá tải và nổ lốp.

Tính đến tháng 11, Toyota đã bán được 99.856 xe Siennas tăng 11,6% so với cùng kỳ và trở thành minivan bán chạy nhất ở Mỹ.

THÚY QUỲNH - ANH NGỌC (Theo MSNBC, Autonews)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên