13/09/2019 15:00 GMT+7

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ cuối: Lễ hội 'Yêu là cưới' của cộng đồng LGBT

MỄ THUẬN
MỄ THUẬN

TTO - Thay vì kỷ niệm cưới, người đẹp chuyển giới nổi tiếng Lâm Khánh Chi và chồng đã quyết định "biến" lễ kỷ niệm của mình thành một lễ hội cưới tập thể dành cho 10 cặp đôi LGBT sở hữu những tình yêu đẹp nhưng không đủ điều kiện làm đám cưới.

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ cuối: Lễ hội Yêu là cưới của cộng đồng LGBT - Ảnh 1.

Ảnh cưới của Lâm Khánh Chi và hôn phu Phi Hùng - Ảnh: NVCC

Mặc dù không phải đại gia nhưng chúng tôi sẽ cố gắng duy trì việc tổ chức lễ hội "Yêu là cưới" mỗi năm một lần, làm đến khi nào không còn khả năng nữa thì thôi.

Vợ chồng Phi Hùng - Lâm Khánh Chi

"Đám cưới đáng nhớ" của Chi

Ca sĩ Lâm Khánh Chi quyết định chuyển giới ở tuổi đã cận kề 40. Sau khi làm con gái, Lâm Khánh Chi từng thực hiện một live show ca nhạc nhưng không thành công, dẫn đến nợ nần chồng chất. 

Trong cơn khủng hoảng thì chị may mắn nhận được sự yêu thương hết mực của Phi Hùng, chàng trai đẹp như hoàng tử bước ra từ trong mơ, dù anh nhỏ hơn đến 8 tuổi. Phi Hùng cũng chính là người đã nắm tay Khánh Chi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Lâm Khánh Chi kể lúc mới quen nhau, chị đã quyết định nói thẳng với người yêu về hoàn cảnh khó khăn, nợ nần của mình. "Khi đó anh đã lắng nghe và nói là để anh về nói với cha mẹ của anh để họ giúp. Nhưng tôi không đồng ý. 

Rồi anh nói vậy thì hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này. Chính những lời anh nói đã khiến tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh. Sau đó, tôi ra điều kiện anh phải cưới mình thì mới tiếp tục yêu. Và anh đồng ý" - chị nhớ lại.

Cả hai quyết định thực hiện đám cưới vào đầu năm 2018. Đó là một đám cưới "thật đáng nhớ". Hai vợ chồng đã dành rất nhiều tâm huyết, lên kế hoạch cho đám cưới suốt 6 tháng. 

Lâm Khánh Chi đã đặt may riêng 3 bộ áo dài và 5 bộ váy cưới, đính mỗi bộ 5.000 viên đá pha lê mua từ Cộng hòa Czech. Riêng chú rể đã diện 5 bộ vest và 2 bộ áo dài truyền thống.

Sau đám cưới đẹp như mơ, được báo chí săn đón nhiệt tình, trong ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới hồi đầu năm 2019, Lâm Khánh Chi cũng khiến công chúng bất ngờ, vỡ òa hạnh phúc cùng khi chị công bố con trai đầu lòng của mình đã hơn 3 tháng tuổi. 

Chị khoe bé được sinh ra tại Thái Lan bằng phương pháp mang thai hộ. Bé ra đời từ trứng của chị dâu và tinh trùng của chính Lâm Khánh Chi đã được lưu trữ từ trước khi chuyển giới.

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ cuối: Lễ hội Yêu là cưới của cộng đồng LGBT - Ảnh 3.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi hạnh phúc trong ngày rước dâu - Ảnh: NVCC

Lễ hội "Yêu là cưới"

Đây là lần đầu lễ hội "Yêu là cưới" sẽ được tổ chức với sự tham gia của 10 cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT đang yêu nhau, đang sống với nhau như vợ chồng.

Lâm Khánh Chi nói về lý do khiến hai vợ chồng quyết tâm đứng ra thực hiện lễ hội này: "Vợ chồng tôi tính mỗi năm sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm cưới một lần. Nhưng rồi tôi thấy bản thân mình có chồng, có con đã là người hạnh phúc hơn rất nhiều chị em rồi. 

Nếu mỗi năm mỗi làm như thế mình sẽ quá hạnh phúc, trong khi đó còn có rất nhiều người khác cả đời chỉ mong ước một lần bước lên xe hoa nhưng người ta không làm được. Khi suy nghĩ như vậy, tôi mới biến ý định kỷ niệm ngày cưới thành lễ hội cưới tập thể này cho các cặp đôi trong cộng đồng LGBT".

Khi chia sẻ ý định này với chồng và gia đình, Lâm Khánh Chi nhận được sự đồng ý, ủng hộ hết mình. Chị cho biết: "Thực sự tôi rất lo. Đám cưới của một cặp đã là khó rồi, mà đây có tới 10 cặp. Nhưng tôi tin là tôi sẽ làm được bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình.

Và có một điều khiến tôi rất an lòng là khi tôi nói đến dự án này thì ba mẹ cùng chồng lúc nào cũng ủng hộ tôi hết lòng và cho biết sẽ sát cánh bên tôi".

Theo Chi, điều kiện các cặp đôi được xét tham gia lễ cưới là phải chứng minh mình có một tình yêu đẹp. "Họ phải có thời gian yêu nhau từ 3 năm trở lên và có hoàn cảnh khó khăn thực sự. 

Nhưng nếu các bạn mới yêu nhau nhưng vẫn chứng minh được tình yêu thực sự dành cho nhau thì chúng tôi sẽ cân nhắc" - Lâm Khánh Chi nói trong ngày tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội này. Phi Hùng, chồng chị, cho biết hai vợ chồng sẽ có những buổi gặp gỡ trực tiếp các cặp đôi, đồng thời cũng sẽ có xác nhận về thực trạng đời sống, kinh tế của họ kỹ lưỡng.

Tới thời điểm này, theo thông tin cập nhật mới nhất, đã có 8 cặp đôi được lựa chọn và xác nhận sẽ tham gia lễ hội cưới diễn ra vào tháng 11-2019. Trong số đó, hai người đẹp chuyển giới Nini An và Nguyễn Sử Yến Mi được ban tổ chức xác nhận sẽ là các cô dâu đầu tiên trong lễ hội "Yêu là cưới" lần này. 

Nini An xúc động cho biết: "Hồi hai đứa đến với nhau, chúng tôi cũng chỉ nghĩ là mình cứ sống như vậy thôi, chưa bao giờ có điều kiện để nghĩ đến việc tổ chức một đám cưới cho mình. Cho nên hiện tại tôi rất hào hứng và hồi hộp chờ đợi lễ hội Yêu là cưới diễn ra".

Chia sẻ về việc được chọn là cô dâu tham gia đám cưới tập thể, "bà hoàng lô tô" La Kim Quyền, cũng là người đẹp chuyển giới nổi tiếng với mối tình kéo dài 18 năm nhưng chưa cưới, bày tỏ: "Khi được chị Khánh Chi gợi ý tham gia lễ hội Yêu là cưới, tôi cũng như các chị em cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi nghĩ với những người chuyển giới như mình thì việc được mặc áo cô dâu, được làm một lễ cưới là mong ước lớn nhất trong đời mình".

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ cuối: Lễ hội Yêu là cưới của cộng đồng LGBT - Ảnh 4.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi, Phi Hùng (giữa) trong ngày công bố dự án Yêu là cưới - Ảnh: NVCC

Chi phí 2 tỉ đồng

Được biết, chi phí dự kiến bỏ ra thực hiện lễ hội "Yêu là cưới" vào tháng 11 tới đây là 2 tỉ đồng. Bà bầu đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời là Lộ Lộ khẳng định sẽ "tiếp sức" vợ chồng Lâm Khánh Chi bằng cách tài trợ trang phục cưới cho 10 cặp đôi ở lễ hội.

Ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài khi biết về dự án này cũng đã ủng hộ nhiệt tình và đánh giá: "Đây là một việc làm hết sức nhân văn, cao đẹp, đầy ý nghĩa. Đây như một lời tuyên ngôn rằng những người thuộc cộng đồng LGBT chúng tôi yêu nhau chân thành và muốn ở cùng với nhau thì chúng tôi có quyền cưới nhau như tất cả mọi người trong xã hội".

Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ 6: Hạnh phúc làm vợ của Nini An Hôn nhân cùng giới tính - Kỳ 6: Hạnh phúc làm vợ của Nini An

TTO - Người đẹp chuyển giới Nini An được nhiều người biết đến không chỉ vì biệt danh "nữ hoàng lô tô", mà còn vì cô có một câu chuyện tình tuyệt đẹp với người chồng đã 12 năm gắn bó. Vợ chồng cô đã và đang xây dựng một gia đình đúng nghĩa.

MỄ THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên