07/01/2011 05:17 GMT+7

Hỗn loạn chuyển nhượng cầu thủ do thỏa hiệp

HƯƠNG THÙY
HƯƠNG THÙY

TT - Thời gian qua, tiếp sau vụ thủ môn Santos cùng lúc có ba hợp đồng với ba CLB khác nhau, nay lại đến vụ tiền đạo Timothy hết đến rồi lại đi khỏi CLB Navibank Sài Gòn và B.Bình Dương như thể đi chợ. Rồi chuyện tiền đạo Samson đòi rời TĐCS Đồng Tháp dù vẫn còn một năm hợp đồng với CLB. Thực tế đó phản ánh tình trạng hỗn loạn của thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá VN.

TT - Thời gian qua, tiếp sau vụ thủ môn Santos cùng lúc có ba hợp đồng với ba CLB khác nhau, nay lại đến vụ tiền đạo Timothy hết đến rồi lại đi khỏi CLB Navibank Sài Gòn và B.Bình Dương như thể đi chợ. Rồi chuyện tiền đạo Samson đòi rời TĐCS Đồng Tháp dù vẫn còn một năm hợp đồng với CLB. Thực tế đó phản ánh tình trạng hỗn loạn của thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá VN.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng hỗn loạn này là do các nhà môi giới đang thao túng thị trường chuyển nhượng. Với nhiều nhà môi giới cầu thủ, do nắm trong tay được nhiều cầu thủ nên họ có khả năng điều chuyển cầu thủ từ đội này đến đội khác.

Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu các CLB cương quyết không thỏa hiệp với chiêu kéo người từ nơi này qua nơi khác hòng đẩy giá, nâng giá của “cò”, có lẽ thị trường chuyển nhượng đã không trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát như thế. Thật vậy, không phải ngẫu nhiên mà cả ba đội V.Ninh Bình, B.Bình Dương và Navibank Sài Gòn đều đồng loạt tuyên bố có hợp đồng với thủ môn Santos. Nhưng thay vì bị kỷ luật vì “đi đêm”, Santos lại được chính Navibank Sài Gòn thương lượng với hai đội bóng còn lại để bồi thường và tạo điều kiện cho anh thi đấu.

Vấn đề ở đây là VFF hầu như đứng ngoài cuộc với quan điểm “không có đội nào nộp đơn kiện thì không xử”. Đấy là một quan điểm hoàn toàn sai lầm bởi “đi đêm” là một tội bị xử rất nặng ở bóng đá châu Âu.

HƯƠNG THÙY

HƯƠNG THÙY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên