05/04/2012 07:35 GMT+7

Hỗn chiến trên đê: bắt 6 nghi phạm

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Ngày 4-4, thượng tá Đào Thanh Hải, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội, cho biết liên quan vụ “hỗn chiến” trên đê Tả Đáy (huyện Hoài Đức) hôm 2-4, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp sáu nghi phạm.

Hỗn chiến trên bờ đê, 3 người bị thương

Những nghi phạm này nằm trong nhóm bị tấn công gồm Hoàng Đình Toàn (ở thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tạm trú Biên Giang, Hà Đông), Phùng Khắc Thuận, Nguyễn Đắc Thọ, Nguyễn Quang Hóa, Nguyễn Đắc Sơn và Nguyễn Thị Hằng (đều trú ở Đồng Mai, Hà Đông) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí” và ra lệnh bắt khẩn cấp bốn nghi phạm trong nhóm tấn công nhưng tất cả đều đang lẩn trốn.

Theo cơ quan điều tra, tối 1-4 Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đắc Thọ cùng hai thanh niên đi ôtô Innova lên thị xã Sơn Tây đòi nợ 50 triệu đồng nhưng không được, phải quay về Hà Đông. Gần 1g ngày 2-4, khi nhóm của Nguyễn Thị Hằng đi về tới khu vực đê Tả Đáy thì bị nhóm của Tạ Công Hạnh (trú tại thôn Đồng Nhân) chặn đánh, buộc bỏ chạy và gọi Nguyễn Đắc Sơn đến giải cứu. Nguyễn Đắc Sơn gọi thêm một nhóm thanh niên đi trên bốn ôtô khác tới gặp Hằng và quay lại đê Tả Đáy thì tiếp tục bị đánh và đập phá ôtô khiến Phạm Văn Trọng và Nguyễn Quang Niên bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác định có hơn 30 nghi phạm tham gia vụ hỗn chiến này.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên