21/05/2014 05:11 GMT+7

Hơn 96% sáng chế ở VN thuộc về... người nước ngoài

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Kết quả này được Bộ Khoa học và công nghệ công bố sau khi rà soát việc đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tại VN trong gần 20 năm qua.

Theo đó, từ năm 1996 đến năm 2013, trong tổng số gần 12.000 bằng độc quyền sáng chế được cấp thì người nước ngoài là chủ sở hữu của khoảng 11.500 bằng độc quyền sáng chế, chiếm đến 96,4%.

Trong suốt 18 năm qua, số người VN được cấp bằng độc quyền sáng chế mới chỉ có hơn 400 người. Riêng trong năm 2013, trong gần 1.200 bằng độc quyền sáng chế được cấp thì chỉ có 53 bằng độc quyền sáng chế thuộc về người VN.

Tỉ lệ người VN có đơn đăng ký sáng chế cũng ở mức thấp, đạt chưa đến 10%.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Phi Anh - phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và công nghệ - khẳng định số người VN sở hữu bằng độc quyền sáng chế quá khiêm tốn cho thấy năng lực về nghiên cứu và phát triển của các tổ chức, cá nhân trong nước đang thua kém rất nhiều so với tổ chức, cá nhân thuộc các nước công nghiệp.

Chưa kể chất lượng của các đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của chủ đơn VN thường chưa cao, chất lượng bản mô tả kém, không minh họa được khả năng áp dụng của giải pháp nên khả năng cấp bằng không cao.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên