Phóng to |
Trong số 62 loại virus xuất hiện trong năm kể trên, có 15 loại gây ra những đợt tấn công mạnh trên diện rộng, tập trung chủ yếu từ tháng sáu đến nay. Trong số đó có thể kể: W32.Swen, W32.Welchia, W32.Sobig.F, W32.MsBlaster, W32.Opaserv, W32.Bugbear.
Theo Giám đốc BKIS Nguyễn Tử Quảng, khả năng bảo mật của các hệ thống mạng hiện nay ở VN rất yếu kém và hầu như chưa được quan tâm, hoặc có quan tâm nhưng chưa được toàn diện, đầy đủ. Có tới 90% các hệ thống có nguy cơ mất an toàn, thể hiện ở các lỗi website.
Ông Quảng khuyến cáo, để hạn chế việc lây lan của virus, xâm nhập của hacker, người dùng nên thường xuyên cập nhật phần mềm diệt virus, firewall, và tuyệt đối không “tò mò” mở những thông tin, phần mềm mà mình không chắc chắn về xuất xứ. Bên cạnh đó, người dùng nên thường xuyên theo dõi thông tin để cập nhật các bản sửa lỗi kịp thời.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận