25/11/2015 17:59 GMT+7

Hơn 850 tỉ đồng làm 5 km đường để chống kẹt xe

H.M
H.M

TTO - UBND TP. Biên Hoà vừa kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai bỏ vốn ngân sách hơn 850 tỉ để làm mới hai tuyến đường trong nội ô thành phố với tổng chiều dài 4,7 km để chống ùn tắc giao thông.

Thời gian gần đây TP. Biên Hoà thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông

Theo đó, UBND TP. Biên Hoà đề xuất xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn Hoài (cạnh bệnh viện tâm thần Trung ương 2) có chiều dài 1,5 km, khởi đầu tuyến tại đường Nguyễn Ái Quốc tới cuối tuyến giao với đường Đồng Khởi-Bùi Trọng Nghĩa. 

Tuyến đường thứ hai là đường liên phường Trảng Dài-Tân Hiệp, khởi đầu ở đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần cầu Săn Máu) và cuối tuyến là đường Đồng Khởi (đoạn gần Đài truyền hình Đồng Nai) có tổng chiều dài 3,2 km.

Tổng kinh phí đề xuất làm hai tuyến đường trên bao gồm hỗ trợ bồi thường, tái định cư, xây cầu, hệ thống cây xanh, chiếu sáng.

Theo UBND TP. Biên Hoà, việc xây dựng hai tuyến đường trên là cần thiết để sớm giải quyết ùn tắc giao thông trong nội ô. Bởi các tuyến đường chính của thành phố như đường Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi kết nối ra các nút giao ở quốc lộ 1 A, 1 K thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Cụ thể như nút khu công nghiệp Amata, ngã tư Tân Phong, ngã tư Lạc Cường...

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên