06/08/2011 02:23 GMT+7

Hơn 81 tỉ đồng đào tạo nghề cho thanh niên TP Cần Thơ

TH.TRANG
TH.TRANG

TT - Ngày 5-8, UBND TP Cần Thơ và Thành đoàn TP Cần Thơ đã triển khai đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” (gọi tắt là đề án 103) giai đoạn 2011-2015 tại TP Cần Thơ với tổng kinh phí hơn 81 tỉ đồng.

Theo đó, từ nay đến năm 2015 sẽ tổ chức đào tạo nghề tập trung cho 2.500 lượt thanh niên, trong đó ưu tiên hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên là người dân tộc, sinh viên và thanh niên khuyết tật. Đồng thời sẽ đào tạo nghề trình độ trung cấp trở lên theo mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề cho gần 2.000 người, dạy nghề dưới ba tháng cho khoảng 7.500 người, và hơn 2/3 đối tượng này phải được giải quyết việc làm.

Ông Lê Hùng Dũng, phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, cũng yêu cầu việc đào tạo nghề của đề án phải đảm bảo chất lượng và đủ số lượng.

TH.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên