| Xem video |
EVN cũng chỉ đạo Công ty thủy điện Sông Tranh và Nhà máy thủy điện A Vương vận hành đúng quy trình đã được phê duyệt để cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, chống nhiễm mặn, chống hạn ở các vùng hạ du trong mùa khô; phối hợp với các địa phương lập và thỏa thuận phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa mưa bão năm 2012 và các năm tiếp theo.
* Các kịch bản vỡ đập thủy điện đã được đưa ra tại lễ tổng kết công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2011 ở vùng hạ du sông Vu Gia đoạn qua địa phận huyện Đại Lộc, do Ban tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện A Vương tổ chức ngày 2-8. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, đây là việc làm cần thiết, hợp lý bởi hoạt động của các nhà máy thủy điện trên dòng Vu Gia hiện nay phụ thuộc vào nhau, rất dễ xảy ra sự cố dây chuyền gây hậu quả khủng khiếp.
Ông Phạm Văn Hải, trưởng Ban quản lý dự án thủy điện 3, cho biết nội dung các kịch bản vỡ đập thủy điện được xây dựng gồm việc khảo sát, lập bản đồ khu vực ảnh hưởng, tốc độ và thời gian truyền nước về vùng hạ du, phương án di dời dân đến nơi an toàn... Những thông tin khẩn cấp này sẽ được thông báo nhanh chóng và rộng rãi đến các địa phương vùng hạ du.
Huyện Đại Lộc là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của các nhà máy thủy điện trên hệ sông Vu Gia. Theo ông Nguyễn A - trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc, ngoài việc thực hiện công tác vận động, truyền thông, các nhà máy thủy điện nên liên kết lại với nhau, thậm chí thành lập một trung tâm có vai trò làm “nhạc trưởng” để nhiệm vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai được thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận