06/08/2019 17:30 GMT+7

Hơn 600 nhà dân miền núi Thanh Hóa ngập trong lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với các nhà máy thủy điện xả lũ gây ngập hơn 600 nhà dân và nhiều trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã tại huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Hơn 600 nhà dân miền núi Thanh Hóa ngập trong lũ - Ảnh 1.

Nhà dân ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy ngập trong lũ - Ảnh: BÌNH AN

Chiều 6-8, thông tin từ UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, trong 3 ngày qua, tại các huyện miền núi, vùng cao nơi thượng nguồn sông Mã có mưa lớn.

Nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với các nhà máy thủy điện xả lũ làm ngập 629 nhà dân, các trường học, trạm y tế, trụ sở UBND, tập trung tại các xã: Cẩm Phong, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy.

Hơn 600 nhà dân miền núi Thanh Hóa ngập trong lũ - Ảnh 2.

Nước lũ trên sông Mã đoạn qua thị trấn Cẩm Thủy gần đến chân cầu Cẩm Thủy - Ảnh: BÌNH AN

Mưa lũ gây ngập úng, làm thiệt hại nặng hơn 49ha nuôi trồng thủy sản, hơn 1.200ha cây màu, 445ha lúa, 3 trạm biến áp bị ngập tại Cẩm Lương, Cẩm Thành, Cẩm Phong.

2 cột điện 110 KVA tại Cẩm Bình, Cẩm Giang bị đổ nghiêng, 28 trạm bơm tưới bị ngập, 270m kênh mương bị vùi lấp, 2 đập thủy lợi bị vỡ...

Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, xã bị ngập nước. Nhiều thôn bị cô lập, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Viết Hoài - chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy - cho biết hiện nay lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, các phòng chức năng của huyện đang tập trung xuống cơ sở chỉ đạo chính quyền các xã, ngành chức năng, cùng người dân địa phương khắc phục hậu quả.

Hơn 600 nhà dân miền núi Thanh Hóa ngập trong lũ - Ảnh 3.

Nhà dân ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy ngập trong nước lũ - Ảnh: BÌNH AN

Trước mắt, UBND huyện Cẩm Thủy yêu cầu các xã rà soát, thống kê các hộ dân bị thiệt hại nặng để hỗ trợ lương thực, thực phẩm kịp thời.

Ngành y tế chuẩn bị đủ thuốc chữa bệnh, hóa chất tiêu độc khử trùng để cấp cho người dân, thực hiện vệ sinh môi trường sau khi nước lũ rút.

Huyện Viêng Xay, Lào đề nghị Thanh Hóa tìm giúp 7 người mất tích do mưa lũ Huyện Viêng Xay, Lào đề nghị Thanh Hóa tìm giúp 7 người mất tích do mưa lũ

TTO - 7 người Lào mất tích do bị nước lũ cuốn vào sáng sớm 3-8 tại khu vực suối Xia. Con suối này bắt nguồn từ huyện Viêng Xay chảy sang xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn rồi đổ ra sông Luồng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên