02/11/2017 14:58 GMT+7

Hơn 500 lao động nước ngoài làm 'chui' ở Vĩnh Tân

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Hơn 500 lao động nước ngoài chưa được cấp phép nhưng đã vào làm việc tại một số dự án thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Hơn 500 lao động nước ngoài làm chui ở Vĩnh Tân - Ảnh 1.

Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hơn 500 lao động làm "chui" đã được Sở Lao động - thương binh và xã hội Bình Thuận báo cáo đến UBND tỉnh, sau khi kiểm tra về tình hình sử dụng lao động người nước ngoài tại các dự án thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân thời gian qua.

Ngoài ra, sở này còn phát hiện gần 300 trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép làm việc theo quy định nhưng các đơn vị quản lý không làm hồ sơ báo cáo.

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội Bình Thuận, số lao động trên bị phát hiện khi đang làm việc tại hai dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Vĩnh Tân 4.

Cụ thể vào thời điểm kiểm tra tại dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, sở phát hiện 482 trường hợp chưa được cấp phép và 257 trường hợp không thuộc diện cấp phép trong số hơn 1.000 lao động là người nước ngoài.

Tại dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, sở phát hiện 19 trường hợp chưa được cấp phép và 16 trường hợp không thuộc diện cấp phép trong số 250 lao động là người nước ngoài.

Hơn 500 lao động nước ngoài làm chui ở Vĩnh Tân - Ảnh 2.

Nhiều băngrôn tại dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 mang cả hai chữ Việt Nam và nước ngoài - Ảnh: ĐỨC TRONG

Cũng theo Sở Lao động - thương binh và xã hội Bình Thuận, nếu đến thời hạn đã cam kết mà các nhà thầu chưa hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài, sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Sở Lao động - thương binh và xã hội Bình Thuận cho biết thêm sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các quy định về luật lao động ở các dự án trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.  

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận từng phát hiện và xử phạt hành chính nhiều trường hợp người mang quốc tịch Trung Quốc làm việc không phép ở một số dự án thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên