14/06/2019 11:01 GMT+7

Hơn 50% xe hơi nhập khẩu từ Thái Lan

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Trong 64.795 xe cả nước nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019 có đến 38.386 xe, trong đó gần 50% được nhập từ Thái Lan. Đây vẫn là nhà nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam, theo Tổng Cục Hải quan.

Hơn 50% xe hơi nhập khẩu từ Thái Lan - Ảnh 1.

Xe hơi về Việt Nam chủ yếu từ Thái Lan - Ảnh: N.BÌNH

Tuy nhiên, nếu tính riêng trong tháng 5-2019, xe ô tô nguyên chiếc nhập từ Indonesia đã vượt thị trường Thái Lan, đạt 6.755 xe với tổng kim ngạch hơn 86 triệu USD.

Số liệu mới được công bố cũng cho thấy cả nước đã chi 1,43 tỉ USD để nhập khẩu xe hơi trong 5 tháng đầu năm, riêng tháng 5 được ghi nhận có số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất tính từ đầu năm đến nay với 14.332 xe, tổng kim ngạch 308,4 triệu USD.

Trong các dòng xe nhập khẩu, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống và ô tô tải được nhập nhiều nhất lần lượt 5.285 xe, tổng kim ngạch 93,6 triệu USD và 1.161 xe, tổng kim ngạch 34,7 triệu USD.

Indonesia hiện đang là thị trường cung cấp ô tô nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Tính chung cả 5 tháng, tổng lượng xe nhập từ Indonesia vẫn đang thua xa Thái Lan khi chỉ đạt 19.477 xe, tổng kim ngạch gần 276,8 triệu USD, tiếp theo là thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Số xe nhập khẩu từ Nhật Bản cũng được ghi nhận tăng khá với 1.523 xe, tổng kim ngạch 77 triệu USD, vào nhóm có sản lượng ô tô nhập khẩu từ 1.000 xe trở lên.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng cho thấy sự hồi phục của thị trường xe nhập khẩu. Trong tháng 5-2019 sản lượng của xe lắp ráp đạt 15.162 xe, tăng 8% so với tháng trước trong khi số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.211 xe, tăng đến 75% so với tháng trước.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên