06/08/2021 22:45 GMT+7

Hơn 50 tỉ đồng hỗ trợ công nhân khó khăn ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 6-8, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã đồng ý để Liên đoàn Lao động TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hỗ trợ lực lượng y tế 19 tỉnh, thành phía Nam.

Hơn 50 tỉ đồng hỗ trợ công nhân khó khăn ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai - Ảnh 1.

350.000 suất nhu yếu phẩm sẽ được hỗ trợ đến tay công nhân lao động khó khăn tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh: HÀ QUÂN

Cụ thể, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đồng ý để LĐLĐ ba địa phương gồm TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là những người đang trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.

Theo đó, LĐLĐ TP.HCM sẽ hỗ trợ 150.000 suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150.000 đồng với tổng kinh phí là 22,5 tỉ đồng; LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 100.000 suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150.000 đồng với kinh phí 15 tỉ đồng và LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 100.000 suất nhu yếu phẩm, mỗi suất trị giá 150.000 đồng với 15 tỉ đồng kinh phí. 

Nguồn hỗ trợ được trích từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy của các địa phương trên.

Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị LĐLĐ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp chính quyền trên địa bàn mua và cung cấp nhu yếu phẩm cho đoàn viên lao động kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo các quy định, biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19…

Cũng trong ngày 6-8, Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định hỗ trợ lực lượng y tế chống dịch tại 19 tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện chỉ thị 16 với mức 1 triệu đồng/người.

Về nguồn kinh phí, Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất như sau:

- Đối với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế… được tăng cường từ các bệnh viện tuyến trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn tài chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Đối với lực lượng y tế từ địa phương khác làm nhiệm vụ chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện chỉ thị 16, kinh phí trích từ nguồn tài chính tích lũy của LĐLĐ tỉnh, thành nơi cán bộ y tế được cử đi.

- Đối với lực lượng y tế tại chỗ đang chống dịch tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện chỉ thị 16, kinh phí trích từ nguồn tài chính tích lũy của LĐLĐ tỉnh, thành phố.

Trường hợp không cân đối được nguồn kinh phí thực hiện, LĐLĐ tỉnh, thành phố báo cáo Công đoàn Việt Nam để xem xét, hỗ trợ kịp thời.

Phó thủ tướng: Sau cách ly 14 ngày, xem xét cho công nhân đến công ty sản xuất thực phẩm Phó thủ tướng: Sau cách ly 14 ngày, xem xét cho công nhân đến công ty sản xuất thực phẩm

TTO - Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, người lao động trong lĩnh vực thiết yếu, đặc biệt ngành tươi sống, không thể thiếu nên cần có sự ưu tiên để duy trì sản xuất.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên